11:49 08/04/2016

Trung tâm tài chính Singapore “qua mặt” Hồng Kông

Bình Minh

Tuy nhiên, Singapore còn kém Hồng Kông về số tài sản nằm trong các công ty quản lý quỹ

Một góc Singapore.<br>
Một góc Singapore.<br>
Singapore đã vượt qua Hồng Kông để trở thành trung tâm tài chính thứ ba của thế giới, hãng tin Bloomberg dẫn kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho biết.

Theo cuộc khảo sát Global Financial Centres Index do công ty nghiên cứu Z/Yen Group có trụ sở ở London thực hiện, đảo quốc sư tử chỉ xếp sau thủ đô của nước Anh và thành phố New York của Mỹ, đồng thời dẫn trước 2 điểm so với Hồng Kông.

Cuộc khảo sát nói trên được thực hiện với sự tham gia của 2.520 người làm việc trong ngành dịch vụ tài chính, với thang điểm 1.000. Các tiêu chí đánh giá trong xếp hạng bao gồm môi trường kinh doanh, mức độ phát triển của thị trường tài chính, và cơ sở hạ tầng. Có 86 thành phố trên thế giới được xếp hạng.

Những thành phố còn lại trong top 10 gồm có Tokyo, Zurich, Washington DC, San Francisco, Boston và Toronto.

Đây là xếp hạng thường niên, được Z/Yen Group thực hiện từ năm 2007.

Cuộc khảo sát cho thấy, Singapore còn kém Hồng Kông về số tài sản nằm trong các công ty quản lý quỹ.

Lượng tài sản trong ngành quản lý quỹ của Singapore đã tăng 30% trong năm 2014, đạt mức 1,75 nghìn tỷ USD, so với mức kỷ lục 2,3 nghìn tỷ USD ở Hồng Kông.