
Theo tờ SCMP, hiện chưa rõ danh tính của người này bởi người trúng giải chỉ được định danh bằng một phần chứng minh thư hoặc số điện thoại tại Hồng Kông của họ. Đây là 1 trong số 2,5 triệu cư dân Hồng Kông tham gia chương trình.
Vào đêm trước khi kết quả bốc thăm được công bố, tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine với người từ 12-69 tuổi tại Hồng Kông là 69,55%.
Chương trình xổ số được công bố vào cuối tháng 5, do quỹ từ thiện Ng Teng Fong Charitable Foundation của Tập đoàn Sino và công ty động sản Chinese Estates Holdings tài trợ. Căn hộ cho người trúng giải là loại một phòng ngủ rộng gần 42m2 thuộc dự án Grand Central tại quận Kwun Tong.
Trong ngày 8/9, 20 phần thưởng khác, bao gồm thẻ tín dụng đã thanh toán trước trị giá 100.000 Đôla Hồng Kông/thẻ (gần 13.000 USD) cũng được trao cho những người may mắn trúng giải. Các phần thưởng này nằm trong chương trình được áp dụng với mọi cư dân trưởng thành tại Hồng Kông, bao gồm cả người có thị thực làm việc và người giúp việc nước ngoài sống ở đây.
Tại sự kiện công bố kết quả ngày 8/9, ông Tam Yiu-chung, một quan chức thành phố, cho biết chương trình đã đạt được mục tiêu.
“Việc bốc thăm may mắn đã giúp tăng số lượng người tiêm vaccine Covid-19”, ông Tam phát biểu.
Ông Tam cũng cho biết Hồng Kông đã kiểm soát ổn định tình hình dịch bệnh và tỷ lệ tiêm vaccine tăng lên sẽ tạo cơ sở để thành phố mở lại biên giới với Trung Quốc đại lục.
Những người trúng giải được lựa chọn ngẫu nhiên thông qua một hệ thống máy tính đặc biệt của công ty kiểm toán Ernst & Young và các nhân viên kiểm toán sẽ trực tiếp khớp số chứng minh thư với tên của họ. Người trúng giải nhận được tin nhắn qua điện thoại và được ban tổ chức gọi điện trong ngày 9/9.
Khi chương trình được công bố hồi tháng 5, mới chỉ có 17,6% người dân Hồng Kông được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và 12,9% được tiêm đầy đủ 2 liều. Tính tới đêm ngày 7/9, thành phố này đã tiêm khoảng 7,92 triệu liều vaccine, với 57% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 48,7% đã tiêm đầy đủ.
Tuy nhiên, số lượng người tiêm mũi vaccine đầu tiên mỗi ngày tại Hồng Kông đang có xu hướng giảm. Hôm 6/9, chỉ có khoảng 15.400 người tiêm mũi đầu tiên, giảm xuống từ mức khoảng 30.000 người/ngày vào giữa tháng 8.
Nhà lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cũng đề cập tới điều này trong buổi làm việc với các nhà lập pháp hôm 8/9 và kêu gọi người dân đi tiêm vaccine.
“Như tôi đã nói trước đây, chúng ta phải có hơn 20.000 người tiêm vaccine mỗi ngày với có thể đạt được mục tiêu 70% dân số được tiêm vaccine trong tháng 9. Tuy nhiên con số này đang giảm xuống chỉ còn hơn 10.000 người/ngày”, bà Lâm cho biết.
Theo chương trình xổ số trên, một căn hộ trị trị giá 12 triệu Đôla Hồng Kông (1,54 triệu USD) ở quận Kwun Tong sẽ dành cho một người may mắn khác, nhưng với điều kiện tới cuối tháng 9, phải có 5 triệu cư dân Hồng Kông tiêm ít nhất một liều vaccine.
Những người đủ điều kiện đã đăng ký tham gia đợt bốc thăm đầu tiên sẽ tự động được tham gia vào đợt tiếp theo mà không cần phải đăng ký lại.
Thời gian qua, khu vực tư nhân tại Hồng Kông đã tung ra các chương trình ưu đã với tổng giá trị lên tới hơn 24 triệu USD để khuyến khích người dân đi tiêm vaccine. Các hiệp hội doanh nghiệp, công ty bất động sản, chuỗi bán lẻ đã trao giải thưởng là xe điện Tesla, iPhone, vé máy bay và thậm chí cả vàng ròng.
Nguyên nhân chính khiến nhiều người Hồng Kông do dự tiêm vaccine Covid-19 là nỗi lo về tác dụng phụ. Bên cạnh đó, một bộ phận công chúng mất niềm tin vào chính phủ sau các cuộc biểu tình vào năm 2019 cũng không nhiệt tình với chiến dịch tiêm chủng.




Tuần này, kinh tế thế giới chịu tác động đồng thời từ xu hướng thắt chặt tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và chính sách thuế quan của Mỹ. Các ngân hàng trung ương tại Mỹ, Anh và Nhật đồng loạt đưa ra quyết định lãi suất…
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9), hoàn tất một tuần giao dịch nhiều biến động khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá dầu duy trì ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...
Thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia OECD, trong đó Thụy Sỹ dẫn đầu, bỏ xa Iceland và Luxembourg...
Ngày thứ Sáu (18/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật trừng phạt Nga, trao cho Nhà Trắng quyền áp thuế bổ sung tới 100% đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu khí Nga nhất...
Cuộc chiến Mỹ - Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo ra làn sóng đặt mua tàu chở dầu, qua đó thúc đẩy ngành đóng tàu Trung Quốc tăng trưởng mạnh…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhiều tuyến đường ở Vinh, Nghệ An ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân và khơi thông hệ thống thoát nước.