Truyền hình 3D hứa hẹn “sống” cùng bóng đá

Các cổ động viên bóng đá trên toàn cầu sẽ có cơ hội “sống” thực sự với World Cup 2010 nhờ kỹ thuật truyền hình 3D

FIFA chính thức công bố 25 trận cầu sẽ được truyền hình trực tiếp bằng kỹ thuật 3D - Ảnh: Engadget.
FIFA chính thức công bố 25 trận cầu sẽ được truyền hình trực tiếp bằng kỹ thuật 3D - Ảnh: Engadget.

Các cổ động viên bóng đá trên toàn cầu sẽ có cơ hội “sống” thực sự với World Cup 2010 nhờ kỹ thuật truyền hình 3D.

Sau những thành công rực rỡ của bộ phim “bom tấn” Avatar, nhiều ông lớn trong ngành điện tử tin rằng đã tới thời tung hoành của truyền hình 3 chiều tại gia. Cũng nhờ sự phát triển này, World Cup năm 2010 tổ chức tại Nam Phi lần đầu tiên sẽ được truyền hình trực tiếp với công nghệ 3D.

Theo tờ Engadget, hôm 8/4, cùng với đối tác Sony, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức công bố 25 trận cầu trong giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được truyền hình trực tiếp bằng công nghệ 3 chiều. Theo đó, khán giả ở những nước có kênh truyền hình được quyền phát sóng trực tiếp 3D, có thể thưởng thức những trận thi đấu đầy sôi nổi và “như thật” tại nhà.

Trong số toàn bộ 10 sân vận động sẽ diễn ra các trận thi đấu kéo dài suốt 1 tháng, sẽ có 5 sân (bao gồm Soccer City, Ellis Park, Durban, Cape Town và Port Elizabeth) được trưng dụng làm nơi quay truyền hình 3D. Tại mỗi sân, người ta sẽ cần tới 7 máy quay 3D, trong đó 3 chiếc trên không và 4 cái dưới sân để mang lại cho khán giả truyền hình những hình ảnh sống động nhất.

FIFA cho hay, 25 trận cầu này đã được chọn lựa cẩn thận, đều là những trận thu hút đông người xem nhất, bao gồm cả trận khai cuộc hôm 11/6 tại Soccer City và trận chung kết hôm 11/7.

Theo hãng tin Reuters, hiện kênh truyền hình ESPN của Disney tại Mỹ, kênh Sogecable của Prisa ở Tây Ban Nha và kênh SBS của Hàn Quốc đã giành được quyền truyền hình trực tiếp 3D giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Và thêm nhiều thỏa thuận tương tự sẽ sớm được công bố, giám đốc truyền hình của FIFA Niclas Ericson cho biết.

Tuy nhiên, không phải khán giả nước nào cũng xem được truyền hình 3D, bởi điều đó còn tùy thuộc vào công nghệ của các đài truyền hình sở tại. Khi được hỏi về liệu sẽ có bao nhiêu khán giả truyền hình sẽ thưởng thức giải bóng đá thế giới bằng công nghệ phát sóng 3D, ông Ericson nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ có ít nhất là vài trăm nghìn người cho mỗi trận đấu”. Ông nói thêm rằng, phần lớn khán giả có thể sẽ tới rạp chiếu bóng.

Sony hy vọng giải thi đấu này sẽ khiến khán giả truyền hình thêm yêu thích công nghệ 3D, lĩnh vực công nghệ vẫn còn rất sơ khai. Nhà sản xuất đồ điện tử lớn nhất Nhật Bản sẽ bắt đầu bán loại TV 3D tại Nhật Bản từ đầu tháng 6. Trong khi các hãng đối thủ như LG, Panasonic và Samsung gần đây cũng đã công bố những sản phẩm 3D của mình.

Năm 2009, hãng Phillips đã tung ra chiếc tivi 3D 42 inch, có giá lên tới 20.000 bảng Anh. Điểm đột phá của loại tivi này là Philips đã tìm được cách gắn sẵn kính vào màn hình, nên cho dù người xem không đeo thêm loại kính chuyên dụng mà vẫn có cảm giác hình ảnh “nhảy nhót” bên ngoài màn hình.

Hãng nghiên cứu công nghệ iSuppli dự báo sẽ có khoảng 4,2 triệu chiếc tivi 3D được bán ra trên khắp thế giới trong năm nay với mức giá trung bình là 1.768 USD. Doanh số sẽ tăng lên 78 triệu chiếc trong năm 2015, với tổng giá trị là 64,4 tỷ USD.

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh đang tới gần. Dự kiến, World Cup sẽ khai mạc vào ngày 11/6 tới tại Nam Phi và kéo dài trong vòng 1 tháng. Và nhiều khán giả chắc chắn đang háo hức chờ đợi màn khai diễn độc đáo của truyền hình 3D.

Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.

VnEconomy Hành trình khởi nghiệp từ nông sản quê nhà của chàng trai 9X xứ Thanh

Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy