Truyền thông phòng chống thiên tai trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp
Chu Khôi
11/07/2025, 08:12
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp và mô hình chính quyền hai cấp được triển khai, báo chí ngày càng giữ vai trò then chốt trong công tác truyền thông phòng chống thiên tai, từ cảnh báo sớm, hướng dẫn ứng phó đến phản bác tin giả, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động chủ động trong cộng đồng...
Các nhà báo, phóng viên tham dự chương trình tập huấn.
Ngày 10/7/2025, tại phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách về phòng, chống thiên tai.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết hiện nay chúng ta đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình tập huấn nhằm để cùng trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai; những nguy cơ và kỹ năng cần thiết trong quá trình tác nghiệp báo chí về thiên tai.
Các chủ toạ buổi tập huấn. Ảnh: Chu Khôi.
Theo ông Tiến, qua buổi tập huấn, các nhà báo, phóng viên có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, từ chính quá trình làm nghề của mình, để công tác truyền thông, báo chí về phòng chống thiên tai ngày càng hiệu quả hơn. "Như ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã tổng kết, nhấn mạnh vai trò, đóng góp của báo chí, trong đó có các phóng viên hiện trường đối với công cuộc phòng, chống thiên tai, bảo vệ nhân dân”, ông Tiến bày tỏ.
Ông Nguyễn Văn Tiến: "Chúng ta đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nên công tác phòng chống thiên tai cần đổi mới cho phù hợp". Ảnh:Chu Khôi.
Chương trình tập huấn diễn ra với nhiều nội dung: Tổng quan tình hình thiên tai ở Việt Nam, một số vấn đề trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp; Vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai; Trao đổi, chia sẻ kỹ năng tác nghiệp báo chí trong tình huống thiên tai; Kỹ năng sơ cấp cứu trong tình huống khẩn cấp.
Sau ngày tập huấn, các phóng viên có chuyến đi thực địa tại khu tái định cư, ổn định dân cư vùng sạt lở tại xóm Rài, xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ. Trong chuyến đi này, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, bố trí các địa điểm để các phóng viên, nhà báo tham quan một số công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai, đó là các công trình ứng phó thiên tai và các công trình dân sinh hỗ trợ ổn định đời sống sau thiên tai.
TĂNG CƯỜNG PHÂN QUYỀN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho hay trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Việt Nam đang đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và xâm nhập mặn.
Ông Nguyễn Văn Hải: "Chính quyền cấp xã sẽ đảm nhận toàn bộ 12 nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều". Ảnh: Chu Khôi.
Thống kê cho thấy từ năm 1961 đến 2024, đã có tới 793 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 454 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bên cạnh đó, tình trạng mưa lũ bất thường diễn ra ngày càng dày đặc và dữ dội, không chỉ trong mùa mưa mà còn cả mùa khô, gây ra ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.
"Những trận bão khốc liệt như Linda (1997), Xangsane (2006), hay siêu bão Yagi (2024) đã để lại hậu quả nặng nề cả về người và tài sản".
Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai.
Theo ông Hải, hiện nay, nước ta đã chuyển đổi hệ thống chính quyền địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp, không còn cấp huyện nữa. Trước tình hình đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 190/2025/QH15 và các nghị định hướng dẫn phân quyền, phân cấp quản lý cho các địa phương. Đối với phòng chống thiên tai, nhiệm vụ của cấp tỉnh giữ nguyên, nhiệm vụ của cấp huyện sẽ chuyển giao về cho cấp xã.
Theo quy định mới, chính quyền cấp xã sẽ đảm nhận toàn bộ 12 nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều – vốn trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện. Các nhiệm vụ này bao gồm: xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai, tổ chức dự trữ nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ", bảo vệ công trình đê điều, tổ chức diễn tập ứng phó, và tổng hợp thiệt hại sau thiên tai.
Đặc biệt, cấp xã được giao quyền thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai; tổ chức tuần tra, canh gác đê điều trong mùa mưa lũ; phối hợp huy động lực lượng và vật tư khi xảy ra sự cố đê điều. Chính quyền xã cũng chịu trách nhiệm quản lý, phân phối hàng cứu trợ và triển khai nguồn lực từ Quỹ phòng, chống thiên tai.
“Việc phân quyền mạnh mẽ cho cấp xã không chỉ giúp rút ngắn thời gian phản ứng trước thiên tai mà còn phát huy vai trò chủ động của cộng đồng trong ứng phó và phục hồi sau thiên tai. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần đi kèm với đào tạo cán bộ, tăng cường năng lực dự báo, đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai và tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân”, ông Hải nhấn mạnh.
ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp do biến đổi khí hậu, công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sự chủ động của người dân và chính quyền các cấp. Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, cho biết: Văn bản số 65-CV/TW ngày 13/6/2025 của Ban Chấp hành Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu “đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chủ động” trong phòng, chống thiên tai.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động tuyên truyền tại nhiều cơ quan báo chí còn gặp không ít khó khăn như: nhân lực mỏng, nội dung chưa hấp dẫn, thiếu tính tương tác, ứng dụng công nghệ hạn chế và sự phối hợp giữa các bên chưa thực sự hiệu quả. Trước những thách thức đó, việc đổi mới phương pháp và công cụ tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số.
Ông Đặng Khắc Lợi: "Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn cho báo chí trong tuyên truyền phòng, chống thiên tai". Ảnh: Chu Khôi.
Theo ông Lợi, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn cho báo chí trong tuyên truyền phòng, chống thiên tai. Để khắc phục, các cơ quan báo chí cần đầu tư hạ tầng công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên trách, phát triển nội dung số gần gũi giới trẻ, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đảm bảo an toàn thông tin.
Bà Nguyễn Thị Thuý Ái, Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng và Truyền thông, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cho rằng báo chí giữ vai trò không thể thay thế trong công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống thiên tai, đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác, kịp thời đến cộng đồng.
Các nhà báo, phóng viên tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: Chu Khôi.
“Với vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý và người dân, báo chí góp phần truyền tải thông tin dự báo, cảnh báo sớm từ các nguồn chính thống; hướng dẫn ứng phó, sơ tán, đồng thời phổ biến kiến thức an toàn, pháp luật về phòng chống thiên tai. Báo chí cũng giúp chuyển hóa nhận thức cộng đồng từ bị động sang chủ động phòng ngừa, đồng thời phản bác thông tin sai lệch trong thiên tai, định hướng dư luận đúng đắn”, bà Ái nhấn mạnh.
Theo bà Ái, tùy theo từng giai đoạn, nội dung tuyên truyền cần linh hoạt. Trong giai đoạn phòng ngừa, cần phổ biến các giải pháp cảnh báo sớm, mô hình cộng đồng an toàn, giới thiệu điển hình tiên tiến, và lên án các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai.
Trong giai đoạn ứng phó, báo chí tăng cường thông tin diễn biến thiên tai, hướng dẫn ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, cung cấp thông tin liên lạc khẩn cấp, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng dễ bị tổn thương. Sau thiên tai, báo chí cần cập nhật thiệt hại, hướng dẫn khắc phục, phục hồi sinh kế, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự địa phương.
“Thời gian tới, báo chí cần tăng cường phản ánh thiên tai dưới góc nhìn rủi ro và phòng ngừa, thay vì chỉ tập trung vào cứu trợ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, mô hình giảm nhẹ rủi ro, chuyển đổi sinh kế thành công và phản bác tin giả”, bà Ái đề nghị.
Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ
21:12, 09/07/2025
Kiện toàn bộ máy phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng người dân
12:12, 21/06/2025
Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp thiên tai sau mưa lũ bất thường giữa mùa hè
14:47, 18/06/2025
Đọc thêm
[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”
Cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn tới mức chưa từng có tiền lệ này đang đặt ra thách thức khó lường đối với kinh tế toàn cầu…
Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm áp lực xử lý chất thải tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế thực hiện, minh bạch dữ liệu và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả thực thi...
Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương
Lần đầu tiên, ba quốc gia tiên phong gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam cùng tham gia Chương trình trao đổi cấp khu vực về triển khai Kế hoạch hành động carbon xanh Quốc gia (NBCAP), mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có khả năng hấp thụ carbon...
Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực
Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), khẳng định: “Logistics không còn là hoạt động hỗ trợ đơn lẻ mà đã trở thành “mạch máu” quyết định chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế”.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026
Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: