
Sau phiên giao dịch ngày 29/11, chỉ số cổ phiếu của nhóm 4 đại gia công nghệ Mỹ (gọi tắt là FANG) gồm Facebook, Amazon, Netflix và Google giảm 3,7%, mức lớn nhất trong 21 tháng qua, theo Bloomberg.
Theo đó, tổng vốn hóa của nhóm FANG "bay hơi" 60 tỷ USD, mức giảm lớn nhất kể từ khi Facebook niêm yết cổ phiếu lần đầu vào năm 2012.
Nguyên nhân của sự sụt giảm này là tác động của chính sách cải cách thuế của Mỹ khiến các nhà đầu tư đổ xô đến các công ty được lợi nhiều nhất từ việc giảm thuế doanh nghiệp như ngân hàng.
Các hãng công nghệ Mỹ không được hưởng lợi nhiều từ chính sách này bởi mức thuế suất trung bình 18,5% của ngành này vốn đã thấp hơn mức đề xuất mới 20% của phía Đảng Cộng hòa.
Tổng tài sản của các nhà sáng lập của Facebook, Amazon, Netflix và Công ty mẹ Google - Alphabet Inc. cũng giảm 7,6 tỷ USD sau phiên 29/11 khi chỉ số Nasdaq 100 có đợt lao dốc mạnh nhất trong 3 tháng qua.
Nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg thiệt hại nhiều nhất khi mất tới 2,9 tỷ USD tài sản ròng, theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg.
Trong khi đó, tài sản ông chủ Jeff Bezos của Amazon "bay hơi" 2,5 tỷ USD, vài ngày sau khi vọt lên 100 tỷ USD nhờ cổ phiếu Amazon tăng mạnh. Dù vậy, với tài sản hơn 97 tỷ USD, Bezos vẫn giữ ngôi giàu nhất thế giới.
Hai nhà đồng lập Sergey Brin và Larry Page của Alphabet mỗi người mất gần 1 tỷ USD, trong khi đó Reed Hastings của Netflix thiệt hại 133 triệu USD. .
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.