19:59 07/09/2022

Tự doanh lẫn khối ngoại cũng “tháo chạy” trong phiên hoảng loạn bốc hơi 34 điểm

Kiều Trang

Khối ngoại có phiên bán thứ 7 liên tiếp với giá trị gần 450 tỷ, đây là phiên bán ròng mạnh nhất trong 10 ngày đổ lại. Khối tự doanh công ty chứng khoán hôm nay cũng bán ròng 218 tỷ đồng.

Giao dịch tự doanh 10 phiên gần nhất.
Giao dịch tự doanh 10 phiên gần nhất.

Tâm lý tiêu cực bao trùm, buổi sáng còn có hai nhịp tiền vào đỡ nhưng càng về sau càng mất kiên nhẫn đặt lệnh bán tháo ồ ạt. Kết phiên, VN-Index bốc hơi 34 điểm lùi về vùng 1.243 điểm, phá tan toàn bộ thành quả đạt được suốt hơn một tháng qua. 

Toàn bộ nhóm ngân hàng đỏ, riêng trụ cứng như VCB thậm chí đã có lúc lau sàn. Dầu khí vốn dẫn dắt thị trường những phiên gần đây cũng không có nổi một mã tăng, bộ đôi PVC - PVD giảm kịch sàn với tin giá dầu toàn cầu lao dốc chóng mặt. Chứng khoán, bất động sản ngoại trừ VCI và NVL tất cả cũng đều nhuốm máu.

Khối ngoại có phiên bán thứ 7 liên tiếp với giá trị gần 450 tỷ, đây là phiên bán ròng mạnh nhất trong 10 ngày đổ lại. Tương tự, tự doanh công ty chứng khoán hôm nay cũng bán ròng 218 tỷ đồng.

Giao dịch tự doanh phiên hôm nay 7/9.
Giao dịch tự doanh phiên hôm nay 7/9.

Top 10 cổ phiếu bị tự doanh xả nhiều nhất gồm HPG 37,14 tỷ đồng, NVL 27,22 tỷ, GEX 24,51 tỷ, VND 22,52 tỷ đồng, VCI 20,41 tỷ, NKG 19,68 tỷ, MSN 18,03 tỷ, MWG 15,84 tỷ đồng, HSG 11,83 tỷ và VCB 11,90 tỷ.

Ở chiều ngược lại, POW được mua nhiều nhất 14,63 tỷ, PLX 14,45 tỷ, KBC 8,11 tỷ, VHC 6,58 tỷ, các mã khác còn lại được mua không đáng kể.

Ở thị trường phái sinh, tự doanh hôm nay long 2.544 hợp đồng tương ứng 325 tỷ đồng và short 2.199 hợp đồng tương ứng giá trị 281 tỷ đồng. Như vậy, tự doanh long ròng nhẹ 44 tỷ đồng trên thị trường phái sinh.