
Đáo hạn phái sinh mà không rớt mạnh mà chỉ số lại lao đầu phiên hôm nay là diễn biến hoàn toàn hợp lý của thị trường. Một nhịp điều chỉnh đủ sâu và cần thiết sau một thời gian dằng dặc vươn lên. Càng về cuối phiên, áp lực xả hàng càng lớn, VN-Index có lúc mất 10 điểm, nhưng sau đó kết phiên vẫn trụ lại ngưỡng 1.269 điểm, tương ứng giảm chưa đến 5 điểm. Cổ rơi la liệt với 338 mã đỏ lửa, chỉ có 124 mã giữ được sắc xanh.
Khối ngoại hôm nay quay xe bán ròng 102 tỷ đồng tập trung xả KBC nhiều nhất với 130 tỷ đồng; VHM, DXG, CTG, NLG. Ở chiều ngược lại nhóm này gom VNM, NVL, PVD, MSN.
Tự doanh những phiên gần đây luôn giao dịch ngược chiều với khối ngoại. Nhóm này mua ròng hơn 214 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, trong đó, một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh gom nhiều nhất phiên hôm nay là VPB với giá trị gom 109 tỷ đồng. VPB cũng là một trong 5 cổ phiếu hiếm hoi trong nhóm VN30 duy trì sắc xanh nhờ thông tin tăng vốn rầm rộ trên thị trường.
VND cũng được mua 18 tỷ đồng với thông tin tích cực liên quan đến giao dịch T 2 chính thức được áp dụng sẽ tạo thanh khoản cho thị trường. Tiếp theo là các mã được tự doanh gom ròng gồm CTG, GEX, IJC, GAS, PVD, FPT, MSN, PVD. Ở chiều ngược lại, tự doanh bán ròng VHM, VNM, DXG, TCB, SSI.
Trên thị trường phái sinh, tự doanh long 1.662 hợp đồng giá trị 213 tỷ đồng và short 3.379 hợp đồng giá trị 433,8 tỷ đồng như vậy nhóm này short ròng hơn 200 tỷ đồng phiên hôm nay, trong khi phiên phái sinh liền kề trước đó nhóm này short ròng gần 1.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.