
Kết thúc phiên đêm qua (5/4) và cũng là phiên cuối trước khi thị trường Mỹ nghỉ lễ, hầu hết các mặt hàng quan trọng tăng giá trở lại, trong đó nổi bật là dầu thô và vàng. Song, tính cả tuần, giá các mặt hàng này đều giảm sâu.
Dầu giảm 0,3%, xăng mất 1,5%
Chốt phiên đêm qua, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5 tăng 1,84 USD, tương ứng 1,8%, lên 103,31 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giao dịch vừa qua, giá mặt hàng này đã giảm 0,3%.
David Bouckhout, nhà phân tích của hãng TD Securities cho biết, việc thị trường bán tháo trong phiên giao dịch liền trước đã đưa giá dầu xuống mức hợp lý thúc đẩy nhà đầu tư mua vào trước đợt nghỉ lễ dài ngày bắt đầu từ ngày 6/4.
Phiên liền trước, cùng với đà bán tháo trên thị trường cổ phiếu và các loại hàng hóa quan trọng khác, giá dầu thô kỳ hạn trên sàn hàng hóa New York đã rớt tới 2,54 USD. Nguyên nhân xuất phát từ biên bản cuộc họp tháng 3 của FED.
Cùng đi lên với dầu thô trong ngày 5/4, giá xăng tháng 5 tăng 1 cent, tương ứng 0,2%, lên 3,34 USD/gallon, song tính cả tuần giá xăng giảm 1,5%. Dầu sưởi tăng 1 cent lên 3,17 USD/gallon. Tuần qua, giá dầu sưởi đi ngang.
Trong khi đó, giá khí tự nhiên giao tháng 5 giảm tới 5 cent, tương ứng 2,4%, xuống 2,09 USD/ triệu BTU, mức chốt thấp nhất của loại nặng lượng này kể từ đầu tháng 2/2002 tới nay. Tính chung cả tuần giao dịch, giá khí giảm tới 1,9%.
Vàng hạ 2,5%, bạc bốc hơi 2,3%
Cũng xuất phát từ lực mua bắt đáy xuất hiện trong phiên, giá vàng kỳ hạn bật trở lại. Cụ thể, giá vàng giao tháng 6 tăng 16 USD, tương ứng 1%, lên 1.630,1 USD/ounce. Khối lượng giao dịch giảm một nửa so với mức trung bình trong tháng.
Nhìn chung, giá vàng kỳ hạn trong tuần này đã giảm khoảng 2,5%, mức giảm tệ nhất trong năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố biên bản cuộc họp tháng 3 cho thấy khó có khả năng đưa ra chương trình nới lỏng định lượng mới.
Trên sàn giao dịch trực tuyến Kitco, lúc 6h26 sáng nay (6/4), giá vàng giao ngay tăng được 7,1 USD, tương ứng 0,4%, lên 1.627,50 USD/ounce.
Cùng đi lên với vàng, giá bạc giao tháng 5 tăng 69 cent, tương ứng 2,2%, lên 31,73 USD/ounce, song tính cả tuần giá kim loại này giảm 2,3%. Tương tự, palladium tháng 6 tăng 12,05 USD lên 644,8 USD/ounce, nhưng cả tuần giảm 1,4%.
Trên thị trường bạch kim, tình trạng tăng phiên chốt tuần và giảm chung cả tuần cũng diễn ra. Cụ thể, giá bạch kim giao tháng 7 tăng được 9 USD, tương ứng 0,6%, lên mức 1.607,6 USD/ounce. Song, tính cả tuần, giá bạch kim hạ 2,2%.
Giá nông sản trồi sụt không ngừng
Trên thị trường nông sản, giá nhiều mặt hàng tiếp tục biến động nhẹ. Cụ thể, giá cacao kỳ hạn hạ 1 USD, tương ứng 0,05%, xuống mức 2.108 USD/tấn. Giá cà phê arabica tương lai giảm 1,75 cent, tương ứng 0,95%, xuống 183 cent/lb.
Ngược dòng, giá đường thô thế giới tăng 0,68% lên 23,7 cent/lb. Giá gạo chưa xay xát trên sàn CBOT tăng 0,94% lên 15,045 USD/cwt. Giá đậu tương tăng 14,5 cent, tương ứng 1,02% lên 1.434 cent/bushel. Giá ngô lên 658,25 cent/bushel.




Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành bệ phóng vững chắc nâng tầm thương hiệu Việt. Kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đánh dấu bước tiến mới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế...
Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2028. Trong khi nguồn cung đá xây dựng hiện được cấp phép chưa đáp ứng công suất cần thiết, tỉnh đang rà soát khả năng mở rộng, nâng công suất các mỏ và bổ sung nguồn cung mới...
TP. Hồ Chí Minh sẽ kết hợp giao thương trực tiếp và trực tuyến tại Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026. Mô hình trực tuyến trên nền tảng số sẽ ứng dụng dữ liệu và AI để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phân tích nhu cầu và kết nối giao dịch với nhà mua hàng trong và ngoài nước...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 24/9 đồng loạt tăng mạnh. Đáng chú ý, kỳ điều hành này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu…
Sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển Hải Phòng tăng rất lớn qua từng năm nhưng phương thức giải toả hàng hoá vẫn chủ yếu phụ thuộc vào đường bộ…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.