
Tính chung cả tuần giao dịch, giá dầu thô tương lai trên thị trường giao dịch quốc tế tăng hơn 2% so với tuần trước, chấm dứt 3 tuần giảm giá liên tiếp, trong khi giá xăng ngược dòng giảm 2%.
Chốt phiên 12/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm 21 cent, tương ứng 0,2%, xuống còn 91,86 USD/thùng. Giá dầu thô loại này đã giằng co mạnh giữa tăng và giảm trong suốt thời gian giao dịch của phiên. Mặc dù chốt tuần giảm nhẹ, song nhờ mức tăng mạnh trước đó, kết quả dầu thô đã tăng được 2,2% trong tuần.
Theo đánh giá của giới phân tích thị trường, sự co kéo trong suốt phiên giao dịch đêm qua của dầu thô đã phản ánh được "cuộc đấu tranh" giữa những vấn đề nguồn cung, tiêu thụ và căng thẳng địa chính trị. Trong báo cáo đưa ra hôm qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng tiêu thụ dầu năm 2012 xuống 700 nghìn thùng/ngày.
Phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô tương lai đã leo thang khi những tranh chấp tại Trung Đông, đặc biệt là giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, trở nên căng thẳng hơn. Ngoài ra, việc Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố lượng dự trữ dầu thô trong tuần qua chỉ tăng nhẹ so với dự báo của giới phân tích, cũng góp phần hỗ trợ cho giá mặt hàng này.
Tuy nhiên, những yếu tố này không đủ để kéo thị trường đi lên trong phiên cuối tuần. Nhận định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế không chỉ xóa nhòa những thông tin hôm thứ 5, mà còn làm giảm đáng kể ảnh hưởng từ báo cáo cho thấy niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng lên cao nhất 5 tháng hay số liệu sản xuất công nghiệp châu Âu tháng 8 tăng trưởng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng, sở dĩ họ hạ thấp triển vọng tiêu thụ dầu thô năm 2012 là do những điều kiện kinh tế yếu kém đang tăng lên gây sức ép lên việc tiêu dùng dầu mỏ trên phạm vi toàn cầu. Năm 2013, cơ quan này dự báo triển vọng tăng trưởng tiêu thụ dầu thô toàn cầu sẽ tăng trở lại lên vùng 800.000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Báo cáo cũng cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Iran nhằm ngăn chặn quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân, đã tác động mạnh tới sản lượng cũng như việc xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia này.
Cùng đi xuống với dầu thô, chốt phiên giao dịch 12/10, giá xăng giao tháng 11 giảm 6 cent, tương ứng 2,1%, xuống 2,89 USD/gallon. Tính chung cả tuần, giá xăng giảm 2%.
Trong khi đó, giá khí tự nhiên giao tháng 11 chốt phiên cuối tuần tăng 1 cent, lên 3,61 USD/ triệu BTU, nâng mức tăng cả tuần lên 6,2%. Đây là tuần thứ ba liên tiếp, mặt hàng năng lượng này tăng giá. Tương tự, giá dầu sưởi tuần này cũng tăng được 1,9% và chốt tuần ở mức giá 3,22 USD trên mỗi gallon.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (RASFF) ghi nhận 10 trường hợp nông, thủy sản Việt Nam vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong tháng 7 và tháng 8/2026, đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt kiểm soát chất lượng xuất khẩu...
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Trong 8 tháng năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong khi diện tích gieo trồng một số vụ lúa giảm do chuyển đổi đất và điều kiện thời tiết bất lợi...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.