14:18 09/06/2014

Tuyên 30 năm tù cho “bầu Kiên”

Yến Thanh

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên nghe luận tội và tuyên án với thái độ bình tĩnh

Bầu Kiên tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 9/6.<br>
Bầu Kiên tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 9/6.<br>
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) mức án 30 năm tù, khép lại phiên sơ thẩm của một trong những đại án kinh tế của năm 2014.

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù cho 4 tội danh như đã truy tố trước đó.

Ông Kiên phải nộp hơn 75 tỷ tiền trốn thuế để sung công quỹ, 100 triệu tiền lừa đảo để bổ sung công quỹ; đồng thời cấm các hoạt động ngân hàng sau 5 năm hết hạn tù.

Theo mô tả của các phóng viên có mặt tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên nghe luận tội và tuyên án với thái độ bình tĩnh.

Tòa cũng tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo đó bị cáo Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội - ACBI) 5 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng ACBI) 5 năm tù giam.

Mức án đối với nhóm bị cáo phạm tội cố ý làm trái lần lượt là Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc ACB): 8 năm tù giam; Phạm Trung Cang (nguyên Phó chủ tịch ACB): 3 năm tù giam; Trịnh Kim Quang (nguyên Phó chủ tịch ACB): 4 năm tù giam; Lê Vũ Kỳ (nguyên Phó chủ tịch ACB): 5 năm tù giam; Huỳnh Quang Tuấn (nguyên Phó chủ tịch ACB): 2 năm tù giam.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát lại văn bản, bổ sung văn bản nhằm tháo gỡ các vấn đề trong hoạt động của ngành ngân hàng.

Tòa cho rằng bị "hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm lũng đoạn thị trường tiền tệ của Nhà nước, cho nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung".

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên một số bất động sản do ông Kiên và vợ đứng tên, theo quan điểm của hội đồng xét xử, sẽ tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án.

Đáng chú ý là tòa cũng đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự kinh doanh trái phép tại hai ngân hàng ACB và Vietbank; đồng thời công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (nguyên Phó phòng Quản lý quỹ ACB) trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như.