Giải thích về nguyên do của sự chậm trễ này, Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), cho biết một trong những khó khăn là tác động của dịch Covid-19 khiến việc nhập cảnh của các chuyên gia, nhập khẩu máy móc, thiết bị gặp khó. Ngoài ra, do vướng mắc phụ lục hợp đồng về việc đào tạo lái tàu nên hạng mục này cũng bị chậm hơn kế hoạch.
TP.HCM đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 31/5, sau đó tiếp tục đợt giãn cách mới theo Chỉ thị 16 từ ngày 09/7 đến nay. Mặc dù vậy, dự án metro số 1 vẫn được thi công xây dựng các hạng mục và chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 ngay trên các công trường.
Vào tuần trước, các ngày 15 và 16/7, hai đoàn tàu số 6 và 7 của metro số 1 đã được nhập cảng từ Nhật Bản về TP.HCM và được vận chuyển, lắp đặt an toàn về khu depot Long Bình (Thủ Đức, TP.HCM). Các gói thầu CP1A (Xây dựng đoạn đi ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố), gói số 2 (Xây dựng đoạn đi trên cao và depot dài 17,1 km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương), một số depot tiếp tục thi công các hạng mục cơ điện, ống thông gió…
Các hạng mục khác đòi hỏi phải vận chuyển vật tư, thiết bị từ bên ngoài vào, đã phải tạm ngưng vì việc đi lại khó khăn do giãn cách xã hội. Phần lớn công việc không làm ngoài công trường đều chuyển sang làm việc trực tuyến.
Với những phần việc làm trực tiếp ngoài công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu giãn cách phòng chống dịch đã thực hiện “ba tại chỗ” (làm tại chỗ, ăn tại chỗ và ngủ nghỉ tại chỗ), không được rời khỏi công trường.
Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021 sẽ chạy thử toàn tuyến. Tuy nhiên, theo MAUR thông tin cho biết, do tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh tại nhiều nước trên khắp các châu lục, đặc biệt là Châu Á nên kế hoạch vận chuyển, điều động nhiều thiết bị từ Nhật Bản đã bị ảnh hưởng. Với chuyên gia, khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng phải cách ly theo quy định phòng chống dịch nên ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Do vậy, theo MAUR, thời gian chạy thử có thể sẽ phải điều chỉnh lùi lại.
Trước đó, vào ngày 17/7, Liên danh nhà thầu tư vấn chung NJPT của dự án metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên (NJPT gồm NK, JIC, PBJ, JRC, TONICHI, TEDI South, TRICC) đã phải tạm dừng hoạt động do không đạt điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Tư vấn chung NJPT đã có công văn thông báo đến chủ đầu tư (Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM – MAUR) về việc tạm ngừng công việc do chưa kịp thời bố trí đáp ứng phương châm “3 tại chỗ” theo chỉ thị của Uỷ ban nhân dân TP.HCM. Văn phòng làm việc chính của Tư vấn NJPT đang tạm đóng cửa phục vụ việc khử khuẩn và theo dõi. Các chuyên gia, nhân viên làm việc tại đây đã xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR và đều có kết quả âm tính. Bộ phận xem xét thiết kế, tài chính, hợp đồng, trị sự văn phòng của NJPT chuyển sang làm việc online tại chỗ.
Ngoài ra, Tư vấn NJPT cũng đã phát đi thông báo tạm ngưng nhiều dịch vụ của tuyến metro số 1 do MAUR chưa ký kết phụ lục hợp đồng số 19. Phụ lục này được MAUR ký kết với Tư vấn chung NJPT vào năm 2007, thời gian là 11 năm (2007 – 2018), gồm năm giai đoạn triển khai. Song do dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc (vốn giải ngân năm 2018, dịch Covid-19…) nên dự án metro số 1 được điều chỉnh hoàn thành vào cuối 2021. Và vì vậy, hai bên đang đàm phán để ký kết phụ lục hợp đồng số 19.




Tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa diễn ra, các đại biểu đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GRDP ước tăng 6,70% so cùng kỳ năm ngoái...
FDI không phải là mục tiêu của chính sách phát triển, mà là một trong nhiều nguồn lực phục vụ cho mục tiêu nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Khi các nguồn lực quốc gia ngày càng hữu hạn, mọi chính sách ưu đãi, mọi quyết định phân bổ đất đai, hạ tầng, năng lượng hay dữ liệu đều cần hướng đến giá trị dài hạn mà nền kinh tế nhận được...
Sau gần 40 năm mở cửa, FDI vẫn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, khi quy mô nền kinh tế đã thay đổi và các nguồn lực phát triển ngày càng tiệm cận giới hạn, câu hỏi đặt ra lúc này là đã đến lúc nhìn nhận đúng vai trò của FDI trong chiến lược phát triển quốc gia...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.