
Theo hãng tin CNN, bà Lea Kissner, giám đốc phụ trách an ninh thông tin của Twitter ngày 10/11 tuyên bố từ chức, bỏ trống một trong những vị trí quan trọng nhất tại công ty. Động thái này diễn ra giữa lúc cả Twitter lẫn những quyết định bất thường của ông chủ mới Elon Musk đối mặt sự giám sát gia tăng từ cơ quan chức năng.
Trong một dòng tweet, bà Kissner nói rằng: “Rời khỏi Twitter là một quyết định khó khăn đối với tôi. Tôi đã có cơ hội làm việc với những con người tuyệt vời và rất tự hào về đội ngũ quyền riêng tư, an ninh và công nghệ thông tin tại đây. Công việc của chúng tôi đã xong rồi”.
Bà Kissner không tiết lộ lý do vì sao bà đột nhiên từ chức giữa lúc sóng gió ập đến với Twitter sau khi về tay ông Musk qua thương vụ 44 tỷ USD.
Ngoài bà Kissner, ngày 10/11, ông Yoel Roth, giám đốc phụ trách sự toàn vẹn và an toàn của Twitter, cũng thông báo từ chức, theo tờ Washington Post. Những ngày sau khi ông Musk mua lại Twitter, ông Roth trở thành tiếng nói công khai giải thích và bảo vệ những thay đổi đang được thực hiện. Chỉ một ngày trước khi thông báo từ chức, vị giám đốc này đã cùng ông Musk tham gia một cuộc thảo luận trên Twitter Spaces - tính năng thảo luận trực tiếp của Twitter - để xoa dịu những lo ngại về việc xử lý những thông tin xấu độc trên nền tảng giữa lúc tình hình có nhiều thay đổi.
Bà Kissner và ông Roth là hai giám đốc mới nhất rời khỏi Twitter giữa lúc nội bộ công ty rối ren. Trước đó, vào đêm ngày 9/11, một số giám đốc, quản lý cấp cao khác của Twitter cũng từ chức do lo ngại về những rủi ro pháp lý mà công ty này đối mặt liên quan tới Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), theo nguồn tin của CNN. Một trong số này là giám đốc phụ trách quyền riêng tư của Twitter Damien Kieran.
Vào cuối tháng 10, ngay sau khi tiếp quản Twitter, ông Musk, hiện là CEO hãng xe điện Tesla, đã bắt đầu cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo của công ty này với việc sa thải 4 giám đốc cấp cao, bao gồm CEO Parag Agrawal. Những người còn lại gồm Giám đốc tài chính Ned Segal, Giám đốc Pháp chế và Chính sách Vijaya Gadde và Tổng cố vấn Sean Edgett.
Trong các tin nhắn nội bộ Twitter mà CNN xem được, một nhân viên Twitter phàn nàn rằng ưu tiên duy nhất của ông Musk là “bù đắp những tổn thất ông ta phải gánh chịu vì không thể thoát khỏi nghĩa vụ mua Twitter mà ông ta bị ràng buộc”.
Nhân viên này cũng cho rằng việc ông chủ mới tập trung vào kiếm tiền từ nền tảng có thể gây hại cho những người dùng dễ bị tổn thương, bao gồm các nhà hoạt động vì nhân quyền và người bất đồng chính kiến. Theo người này, thậm chí chính nhân viên của Twitter cũng có thể bị đẩy vào rắc rối pháp lý vì ông Musk không quan tâm tới trách nhiệm pháp lý của Twitter trước FTC.
Nhân viên này cho biết từng nghe Alex Spir- luật sư của ông Musk và cũng là giám đốc pháp lý mới của Twitter - nói rằng “Musk là người đưa tên lửa vào vũ trụ đấy, vì vậy ông ấy chẳng sợ FTC”.
Trong một thông cáo mới đây, một người phát ngôn của FTC nói rằng cơ quan này đang “theo dõi những diễn biến gần đây tại Twitter với mối quan ngại sâu sắc”.
“Không có CEO hay công ty nào đứng trên luật pháp và các công ty phải tuân thủ phán quyết của chúng tôi”, người phát ngôn này nói. “Chúng tôi có các công cụ mới để đảm bảo việc tuân thủ và sẵn sàng dùng chúng”.
Twitter trước đó đã hai lần phải dàn xếp với FTC về các vi phạm liên quan tới quyền riêng tư của người dùng. Công ty này hiện đối mặt với cáo buộc từ cựu giám đốc bộ phận bảo mật của mình - ông Peiter “Mudge” Zatko. Người này cáo buộc Twitter dưới sự điều hành của cựu CEO Parag Agrawal đã tái vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trước đó với FTC. Nếu cáo buộc này được chứng minh là đúng, Twitter có thể đối mặt án phạt hàng tỷ USD, còn ông Agrawal phải chịu trách nhiệm cá nhân.
Khi thị trường trái phiếu liên tục bán tháo trong thời gian gần đây, lãi suất tăng cao trên toàn thế giới, gây áp lực đồng thời lên các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng...
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
Trong khi có 9 quốc gia đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), 3 trong số những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục lại quyết tâm đứng ngoài...
Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026, trong khi Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 70 nền kinh tế được đánh giá...
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo đang trên đà đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất kể từ năm 2022, trong khi niềm tin kinh doanh cũng dần cải thiện...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.