
Gần một nửa người Mỹ được hỏi vẫn tin rằng Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, cho dù kết quả cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã xóa bỏ nghi vấn này đối với người đứng đầu Nhà Trắng - theo một cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện.
Dựa trên báo cáo của ông Mueller sau gần 2 năm điều tra, Bộ Tư pháp Mỹ vào cuối tuần vừa rồi đưa ra kết luận ông Trump không thông đồng với Nga. Thực hiện sau khi kết luận của Bộ Tư pháp đưa ra, cuộc khảo sát cho thấy người Mỹ có đánh giá tích cực hơn về ông Trump, nhưng vẫn có một tỷ lệ lớn cho rằng ông Trump cấu kết với Moscow.
48% số người được hỏi cho biết họ tin "ông Trump hoặc ai đó trong chiến dịch tranh cử của ông thông đồng với Nga để gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử 2016". Tỷ lệ này đã giảm 6 điểm phần trăm so với thời điểm trước đó 1 tuần.
33% tin "ông Trump tìm cách cản trở cuộc điều tra về ảnh hưởng của Nga đối với chính quyền của ông", giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.
Có sự khác biệt quan điểm lớn giữa những người ủng hộ Đảng Dân chủ và những người ủng hộ Đảng Cộng hòa. Trong đó, những người đứng về phe Dân chủ có tỷ lệ lớn hơn cho rằng ông Trump thông đồng với Nga hoặc cản trở công lý.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng nhẹ, với 43% người Mỹ nói họ ủng hộ những gì ông Trump làm trên cương vị Tổng thống Mỹ, mức cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước.
Theo kết quả khảo sát, 39% người được hỏi cảm thấy ông Trump "nên bị luận tội", trong khi 49% cho rằng không nên.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.