
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Thanh Thủy
06/11/2024, 19:34
Mỗi ngày tổng lượng chất thải rắn tại Việt Nam hơn 67.800 tấn, song tỷ lệ tái chế chỉ khoảng 10%. Sự bùng nổ trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa kéo theo đó là nhu cầu phát triển các ngành xử lý chất thải, nước thải hướng đến bảo vệ môi trường…
Thống kê cho thấy hiện nay, Việt Nam có khoảng 1.000 nhà máy cấp nước với tổng công suất khoảng 13,2 triệu m3/ngày đêm và 82 nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế khoảng 1,79 triệu m3/ngày đêm; tỷ lệ cung cấp dịch vụ đạt 94% với tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người/ngày...
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nhiệm vụ đặt ra đối với quản lý và phát triển cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải còn nhiều khó khăn.
Vì vậy, Việt Nam cần đổi mới cơ chế, chính sách và mô hình tổ chức, hoạt động doanh nghiệp nhằm phát huy tính chủ động, nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ.
Tại Triển lãm về ngành Cấp thoát nước, Công nghệ Lọc nước và Xử lý nước thải tại Việt Nam – Vietwater 2024 và Triển lãm về Xử lý Chất thải và Công nghệ Môi trường tại Việt Nam – WETV 2024 do Công ty Informa Markets Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 6 - 8/11, ông Ben Wong, Tổng Giám Đốc, Informa Market Vietnam, cho biết Việt Nam đang bùng nổ quá trình phát triển, đô thị hóa và công nghiệp hóa. Do đó, Việt Nam cần đẩy mạnh nhu cầu phát triển ngành xử lý nước thải, chất thải và môi trường.
Chia sẻ vấn đề này, ông Huỳnh Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam thông tin, theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023, tổng lượng chất thải rắn của toàn Việt Nam là 67.877 tấn/ngày. Trong đó, khu vực đô thị là 38.143 tấn/ngày, tỷ lệ tái chế chất thải hiện nay chỉ khoảng 10%.
“Công tác xử lý chất thải hiện nay đang gặp những khó khăn như công nghệ xử lý, tái chế chất thải chậm phát triển; công tác xử lý, tái chế chưa thật hiệu quả, do thiếu cơ chế chính sách quản lý hỗ trợ đầu tư, vận hành. Đồng thời, thiếu công nghệ phù hợp với điều kiện của từng địa phương, thiếu quy hoạch quản lý chất thải mang tính thiết thực cho vùng và địa phương”, ông Nhựt cho biết.
Mặt khác, công tác quản lý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Đáng chú ý, lĩnh vực đấu thầu công tác quét, thu gom, vận chuyển, trung chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.
Cũng theo ông Nhựt, việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệp, hợp tác quốc tế tạo ra nhiều cơ hội cho các đơn vị trong ngành có cái nhìn tổng quan về cơ chế chính sách mới, thực trạng quản lý, xử lý nước thải, chất thải và môi trường tại Việt Nam.
Bà Nguyễn Vân Nga, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, cho biết đây là thời điểm rất quan trọng để chúng ta cùng nhau tìm kiếm những giải pháp thông minh, đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện tại và đồng thời bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau.
Bộ Công Thương đánh giá cao và luôn ủng hộ các hoạt động thúc đẩy phát triển ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc và xử lý nước thải, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Vietwater 2024 & WETV 2024 diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn quy tụ hơn 450 doanh nghiệp là nhà sản xuất, phân phối thiết bị, máy móc và công nghệ phục vụ ngành cấp thoát nước, lọc và xử lý nước thải; công nghệ thu gom, vận chuyển phế thải, phân loại, tái chế, quản lý và xử lý chất thải và các công nghệ giám sát, đo lường môi trường. Các doanh nghiệp này đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Việt Nam và Ý.
COP30 đang phải xử lý tới 117 nội dung hạng mục đàm phán, cho thấy thực tế rằng khủng hoảng khí hậu đã vượt xa câu chuyện phát thải và trở thành bài toán tổng hợp giữa công bằng phát triển, cạnh tranh thương mại, chuyển giao công nghệ và trách nhiệm lịch sử…
Xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang dần trở thành trọng tâm tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, bối cảnh bất ổn chính trị cùng những biến động của kinh tế toàn cầu hiện nay đã tạo áp lực đáng kể lên các sáng kiến tài chính khí hậu lớn, buộc các tổ chức này phải bước vào giai đoạn “tái cấu trúc” để thích ứng với thực tế mới...
Khi COP30 bước vào các vòng thương lượng quan trọng, 2 báo cáo vừa công bố đã chỉ ra một thực tế quan ngại: mặc dù đầu tư vào năng lượng tái tạo tăng mạnh và nhiều nước nộp bản cập nhật cam kết khí hậu, quỹ đạo hiện nay vẫn hướng tới mức tăng nhiệt 2,6°C vào năm 2100. Nghiên cứu cho thấy lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2025…
Dự án mới do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ nhằm thúc đẩy hành động giảm rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Quốc gia. Thông qua các hoạt động giảm phát sinh rác thải, phân loại rác tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, dự án đặt mục tiêu ngăn ngừa và giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, đóng góp cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển...
Trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ vì nội chiến, nguồn thu giảm mạnh và hạ tầng điện lực xuống cấp trầm trọng, Myanmar đang chứng kiến sự chuyển dịch chưa từng có sang năng lượng mặt trời. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ, từ cửa hàng ven đường tới bệnh viện, hàng trăm nghìn hệ thống điện mặt trời đang trở thành “phao cứu sinh” giúp người dân duy trì sinh hoạt và sản xuất giữa cảnh mất điện kéo dài...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: