10:32 05/04/2008

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng cao

Thu Trà

Theo AP, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số người đăng ký lĩnh trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 407.000 người trong quý 1

Theo AP, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số người đăng ký lĩnh trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 407.000 người trong quý 1.

Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 5 năm gần đây, khiến đa số người Mỹ nhận định rằng tình hình chính trị và kinh tế nước này đang ngày càng xấu đi.

Trong tháng 3/2008, 80.000 lao động phi nông nghiệp bị mất việc khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng 5,1%. Các chuyên viên kinh tế Mỹ ước tính có 50.000 việc làm bị cắt giảm.

Tháng 3/2008 còn là tháng thứ ba liên tiếp có số việc làm cắt giảm tăng cao. Đứng đầu lĩnh vực thất nghiệp là công nhân ngành xây dựng, kế đến là các ngành công nghiệp (phần lớn trong lĩnh vực chế tạo xe hơi), ngành dịch vụ và buôn bán lẻ.

Nhiều chuyên viên phân tích nhận định tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi lao động sẽ lên đến 6%.