
Theo tin từ Bloomberg, ông Ambani – Chủ tịch công ty Ấn Độ Reliance Industries Ltd. – là thành viên thứ 11 của nhóm tỷ phú trên, sau khi giá cổ phiếu của công ty đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Trong xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông Ambani hiện nắm khối tài sản ròng 100,6 tỷ USD, tăng 23,8 tỷ USD từ đầu năm đến nay.
Từ khi thừa kế mảng kinh doanh lọc hoá dầu từ người cha quá cố vào năm 2005, ông Ambani, 64 tuổi, đã không ngừng nỗ lực để đưa công ty trở thành một doanh nghiệp đa lĩnh vực, từ bán lẻ, công nghệ tới thương mại điện tử. Năm 2016, ông mở một mạng viễn thông và hiện mạng này đã trở thành nhà mạng lớn nhất ở Ấn Độ. Các mảng bán lẻ và công nghệ của ông huy động được 27 tỷ USD vốn đầu tư trong năm ngoái, từ những nhà đầu tư phương Tây lớn như Facebook, Google, KKR và Silver Lake.
Tháng 6 năm nay, ông Ambani công bố một kế hoạch tham vọng tiến vào lĩnh vực năng lượng xanh, dự kiến đầu tư khoảng 10 tỷ USD trong vòng 4 năm. Tháng trước, ông tuyên bố công ty sẽ theo đuổi mạnh mẽ việc sản xuất năng lượng sạch hydrogen với giá rẻ hơn. Kế hoạch này của ông Ambani phù hợp với tham vọng của Thủ tướng Narendra Modi về đưa Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất năng lượng sạch toàn cầu nhằm chống biến đổi khí hậu và cắt giảm 1/3 nhập khẩu năng lượng của quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới.
Dù vậy, năng lượng hoá thạch vẫn giữ một vai trò chủ chốt đối với Reliance khi chiếm khoảng 60% trong doanh thu hàng năm 73 tỷ USD của công ty này.
Các tỷ phú Ấn Độ nằm trong nhóm những người kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm nay, khi thị trường chứng khoán nước này tăng mạnh nhất ở khu vực châu Á nhờ “cú huých” từ loạt vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Ông Gautam Adani, nhà sáng lập công ty điện than và năng lượng tái sinh Adani Group, có tài sản ròng tăng 39,5 tỷ USD trong năm nay. Tài sản của tỷ phú công nghệ Azim Premji tăng 12,8 tỷ USD.
Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...