
Tập đoàn Dalian Wanda của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin ngày 10/7 tuyên bố sẽ bán lại gần như toàn bộ mảng dự án du lịch và khách sạn cho Sunac China với giá 9,3 tỷ USD. Đây được xem là một bước lùi của “đế chế” bất động sản này khỏi những tham vọng cạnh tranh với đối thủ Mỹ Walt Disney trong lĩnh vực công viên chủ đề.
Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận trên sẽ là thương vụ lớn thứ hai từ trước đến nay trong ngành bất động sản Trung Quốc. Số tiền thu về có thể giúp Wanda cắt giảm gánh nặng nợ nần và gia tăng khả năng Wanda sẽ niêm yết cổ phiếu trên thị trường đại lục sau khi rút cổ phiếu khỏi thị trường Hồng Kông vào năm ngoái.
Wanda cho biết sẽ bán lại 91% trong số 14 dự án du lịch văn hóa - chủ yếu là các công viên chủ đề và tổ hợp giải trí - cùng với 76 khách sạn cho Sunac, công ty phát triển bất động sản có trụ sở ở Thiên Tân. Giá trị của thương vụ là 63,18 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 9,3 tỷ USD.
Trước đây, Dalian Wanda đã lên kế hoạch xây dựng ít nhất 20 dự án du lịch văn hóa ở Trung Quốc. Năm ngoái, tỷ phú Wang Jianlin tuyên bố “đàn sói” các công viên của ông sẽ đánh bại Walt Disney.
“Thỏa thuận này cho thấy sự rút lui khỏi chiến lược trước đây của Wanda trong lĩnh vực du lịch văn hóa, và đánh dấu sự chuyển hướng sang một chiến lược ít tài sản”, nhà nghiên cứu cấp cao Qin Gang thuộc Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc nhận định.
Wanda không đưa ra lý do cho vụ bán lại này, nhưng tạp chí kinh doanh tiếng Trung Caixin dẫn lời tỷ phú Wang nói rằng thỏa thuận sẽ giúp Wanda Commercial, công ty con chuyên lĩnh vực bất động sản của tập đoàn, giảm nợ.
“Thông qua vụ chuyển nhượng tài sản này, tỷ lệ nợ của Wanda Commercial sẽ giảm mạnh. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được dùng để trả nợ. Wanda Commercial sẽ trả hầu hết các khoản vay ngân hàng trong năm nay”, ông Wang nói với Caixin.
Vào tháng 12 năm ngoái, tổ chức đánh giá tín nhiệm Standard & Poor’s đã cắt giảm điểm tín nhiệm của Wanda Commercial - nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc - với lý do mức nợ cao và tốc độ bán tài sản chậm hơn dự kiến. Điểm tín nhiệm của Wanda Commercial hiện chỉ còn cách ngưỡng “rác” một bậc.
Mấy năm qua, tập đoàn Wanda đã đầu tư mạnh vào các lĩnh vực giải trí và tài chính. Việc tập đoàn này mạnh tay mua lại các công ty ở nước ngoài đã khiến các cơ quan giám sát của Trung Quốc để ý. Tháng trước, nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng nước này đánh giá mức độ rủi ro của các khoản vay dành cho các thương vụ ở nước ngoài của Wanda, HNA Group, Anbang và Fosun.
Đã có thời điểm Wanda tuyên bố sẽ rót 300 tỷ Nhân dân tệ vốn đầu tư cho các dự án văn hóa và du lịch. Trong đó, tập đoàn này đã thâu tóm công ty vận hành rạp chiếu phim AMC Entertainment Holdings của Mỹ và cổ phần kiểm soát trong xưởng phim Legendary Entertainment ở Hollywood.
Vào ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng việc áp dụng một lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ không hiệu quả trong việc làm hạ nhiệt giá nhiên liệu này ở Mỹ, đồng thời lại có thể đẩy giá xăng và nhiên liệu máy bay lên cao...
Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, dẫn tới khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, có lợi cho tỷ giá USD. Ngoài ra, USD cũng hưởng lợi khi giá dầu tăng vì Mỹ là một nước xuất khẩu ròng năng lượng...
Ông Trump cho rằng Mỹ, với vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới và mức độ an toàn tín dụng cao nhất theo đánh giá của ông, xứng đáng với mức lãi suất cực thấp...
Nhận định của các vị quan chức này, cùng áp lực lạm phát gia tăng và dấu hiệu mạnh lên của nền kinh tế, đang thúc đẩy giới đầu tư tăng mạnh đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong tháng 10, ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ...
Đến năm 2038, các hãng ô tô Trung Quốc có thể bán được tới 1,7 triệu xe mỗi năm tại Mỹ, nếu Washington nới lỏng các rào cản thương mại và công nghệ...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.