13:57 27/11/2017

Ung thư đang ngày càng gia tăng ở nước ta

Diệu Linh

Theo ước tính ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 94.000 người chết vì ung thư và có 126.000 ca mắc mới và xu hướng mắc các bênh ung thư ngày càng tăng. Bệnh ung thư có thể gặp ở mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi , mọi ngành nghề khác nhau.

Ung thư đang ngày càng gia tăng ở nước ta - Ảnh 1.

Thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư

Thống kê cho thấy, toàn cầu hiện có khoảng 23 triệu người đang sống chung với căn bệnh ung thư, mỗi năm có hơn 14 triệu người mắc mới, và 8,2 triệu người tử vong. Việt Nam số trường hợp mắc mới dự kiến vượt qua 190.000 ca vào năm 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người tử vong vì ung thư tương ứng với 315 người tử vong/ngày.
Hiện tỉ lệ hiểu biết cơ bản về ung thư của người dân còn rất thấp. Kết quả nghiên cứu gần đây tại 12 tỉnh thành nước ta cho thấy, 67,2% số người được hỏi cho rằng ung thư là bệnh nan y, việc phát hiện sớm muộn gì cũng thế. 35,8% người nghĩ ung thu nếu đụng dao kéo vào sẽ di căn sớm và chóng chết.Theo thống kê có đến trên 80% nguyên nhân gây bệnh ung thư là do các yếu tố bên ngoài và ăn uống là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, thuốc lá là nguyên nhân thứ hai gây bệnh ung thư; cứ 10 người mắc ung thư thì có 4 người bị căn bệnh này do những nguyên nhân ăn uống phải thực phẩm không an toàn và 3 người là do các tác nhân từ hút thuốc lá.