10:14 04/07/2008

USD phục hồi, dầu lập kỷ lục, vàng rớt giá

Mai Phương

Bất chấp ECB tăng lãi suất và giá dầu lập thêm kỷ lục mới, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch vừa kết thúc vẫn rớt giá mạnh

Thị trường vàng luôn ẩn chứa những yếu tố bất ngờ.
Thị trường vàng luôn ẩn chứa những yếu tố bất ngờ.
Thị trường vàng luôn ẩn chứa những yếu tố bất ngờ. Bất chấp Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất và giá dầu lập thêm kỷ lục mới, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch vừa kết thúc vẫn rớt giá mạnh.

Giá vàng trong nước sáng nay (4/7) nhiều nơi cũng mất mốc 1.900.000 đồng/chỉ.

Kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay sụt mất 11,7 triệu USD/oz (1,24%), còn 934,4 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) cũng giảm 12,9 USD/oz (1,4%), còn 933,6 USD/oz. Sáng nay, giá vàng trên thị trường châu Á tiếp tục giảm nhẹ.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC sáng nay còn 1.885.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.893.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 6.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Vàng Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 1.882.000 đồng/chỉ và 1.897.000 đồng/chỉ, giảm 5.000 đồng/chỉ và 6.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ tương ứng là 1.893.000 đồng/chỉ và 1.901.000 đồng/chỉ.

Đúng như dự kiến, trong cuộc họp ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất đồng Euro thêm 0,25%, lên mức 4,25%. Tuy nhiên, trong tuyên bố lãi suất, ECB đưa ra những dấu hiệu cho thấy, mức tăng này đã đủ để khu vực sử dụng đồng Euro đối phó với lạm phát. Điều này đồng nghĩa với việc, trong năm nay, ECB sẽ không tăng lãi suất nữa.

Giới đầu tư vào Euro tỏ ra thất vọng trước tuyên bố này, khiến USD tăng giá trở lại, đạt mức 1,5703 USD đổi được 1 Euro vào thời điểm cuối ngày hôm qua tại thị trường New York. Sáng nay trên thị trường Tokyo, có lúc 1 Euro chỉ tương đương với 1,5675 USD, mức thấp nhất trong vòng 1 tuần trở lại đây.

USD đã phục hồi bất chấp những số liệu mới không khả quan về tình hình kinh tế Mỹ. Báo cáo do Chính phủ Mỹ công bố ngày hôm qua cho thấy, nước Mỹ đã mất 62.000 việc làm trong tháng 6, sau khi đã mất một số lượng việc làm như vậy trong tháng 5. Mức giảm này cao hơn dự kiến trước đó của giới phân tích. Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn là 5,5%.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục chuỗi ngày lập kỷ lục không biết mệt. NYMEX phiên hôm qua đã ghi nhận một đỉnh cao lịch sử mới khi giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 chạm mức 145,85 USD/thùng khi giới đầu tư lo ngại Israel có thể tổ chức một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Trung Đông. Ali

Theo hãng tin AFP, ông Akbar Velayati, cố vấn của Tổng thống Iran, khẳng định việc Iran sẽ cân nhắc việc đàm phán về chương trình hạt nhân không có nghĩa là nước này sẽ chấp nhận các sáng kiến của phương Tây về việc từ bỏ chương trình làm giàu uranium.

Lúc chốt phiên tại NYMEX, giá dầu tăng 1,73 USD/thùng (1,2%) lên mức 145,3 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tại thị trường London đóng cửa cũng tăng 1,84 USD/thùng (1,3%), lên mức 146,1 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chao đảo cũng là nguyên nhân thúc đẩy giới đầu tư tìm đến thị trường hàng hóa. Thêm vào đó, thị trường cũng lo ngại về một cơn bão nhiệt đới mới hình thành trên Đại Tây Dương có thể tấn công vào các cơ sở khai thác dầu trong khu vực.

Giá giao dịch USD do Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức 16.840 VND/USD (mua vào) và 16.850 VND/USD (bán ra), tăng 5 VND/USD và 2 VND/USD so với hôm qua. Tại Eximbank, ngoại tệ này được mua và bán với giá 16.850 VND/USD, tăng 2 VND/USD.

Bán ra là xu thế chiếm ưu thế tại Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn phiên sáng nay, với nhiều lệnh đặt bán khối lượng lớn vượt trội. Khối lượng giao dịch lúc 10h15 đạt mức 144.000 lượng, với giá khớp lệnh khoảng 18,88 triệu đồng/chỉ.