07:29 06/07/2012

USD tăng, ép dầu thô giảm giá

Diệp Anh

Giá dầu thô dầu thô nhanh chóng đổ sụp trước áp lực từ đồng USD tăng giá, sự đi xuống của thị trường chứng khoán Mỹ

Bản báo cáo nguồn cung trong tuần trước của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ chỉ giúp dầu thô tăng giá trong chốc lát.
Bản báo cáo nguồn cung trong tuần trước của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ chỉ giúp dầu thô tăng giá trong chốc lát.
Trái với mong đợi, bản báo cáo nguồn cung trong tuần trước của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ chỉ giúp dầu thô tăng giá trong chốc lát, rồi nhanh chóng đổ sụp trước áp lực từ đồng USD tăng giá, sự đi xuống của thị trường chứng khoán Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 tại sàn hàng hóa New York giảm 44 cent, tương ứng 0,5%, xuống còn 87,22 USD/thùng. Đầu phiên giá dầu loại này tăng nhẹ, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố lượng cung dầu trong tuần kết thúc ngày 29/6 giảm mạnh tới 4,3 triệu thùng, vượt xa mức dự báo 2 triệu thùng của giới phân tích trong cuộc thăm dò dư luận do Platts tổ chức.

Cũng theo báo cáo của EIA, lượng cung xăng trong thời gian trên đã tăng 200.000 thùng, trong khi các sản phẩm chưng cất từ dầu thô giảm 1,1 triệu thùng. Cả hai số liệu này đều ngược chiều với dự báo. Theo giới phân tích trong cuộc điều tra của Platts, lượng cung xăng trong tuần báo cáo sẽ đi ngang, còn các sản phẩm chưng cất tăng 500.000 thùng. Báo cáo do EIA đưa ra chậm một ngày do Mỹ hôm 4/7 nghỉ lễ quốc khánh.

Nguyên nhân chính tác động làm dầu thô giảm giá là việc đồng USD tăng giá. Phiên hôm qua, chỉ số đồng USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng lên mức 82,791 điểm từ mức 82,132 điểm cuối phiên giao dịch ngày 3/7 trên thị trường giao dịch ngoại hối Bắc Mỹ. Việc đồng USD tăng giảm luôn có những tác động lớn lên giá cả các mặt hàng được giao dịch và tính giá bằng đồng tiền này.

Một yếu tố khác cũng có ảnh hưởng tới thị trường năng lượng đêm qua là sự đi xuống của thị trường chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, nhà đầu tư hoàn toàn thờ ơ với động thái nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Trung Quốc (PBoC) và Anh (BoE). Theo công bố, hôm qua, ECB đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0,75%, BoE giữ nguyên lãi suất ở 0,5% còn PBoC giảm lãi suất huy động xuống 3%.

Ngược chiều với dầu thô giao dịch tại New York, giá dầu Brent Biển Bắc ở London tăng 93 cent, tương ứng 0,9%, lên 100,70 USD/thùng, cao nhất từ 31/5. Giá các mặt hàng năng lượng khác cũng tăng khá mạnh. Cụ thể, giá xăng tăng 4 cent, tương ứng 1,5%, leen 2,76 USD/gallon. Giá dầu sưởi cùng kỳ tăng 1 cent, tương ứng 0,4%, lên 2,77 USD/gallon. Khí tự nhiên tăng 5 cent, tương ứng 1,6%, lên 2,95 USD/ triệu BTU.