08:37 30/07/2007

USD tăng giá so với Bảng Anh

Thanh Tùng

Theo Reuters, ngày 27/7, lúc mở cửa tại New York, 1 USD đổi được 0,4912 Bảng Anh

Việc cải tổ thị trường thế chấp nhà ở Mỹ có thể thúc đẩy việc các đồng tiền khác trở nên yếu hơn so với USD.
Việc cải tổ thị trường thế chấp nhà ở Mỹ có thể thúc đẩy việc các đồng tiền khác trở nên yếu hơn so với USD.
Theo Reuters, ngày 27/7, lúc mở cửa tại New York, 1 USD đổi được 0,4912 Bảng Anh. Cách đó 2 ngày, 1USD chỉ đổi được 0,4871 Bảng.

Hiệp hội Kinh doanh bất động sản Quốc gia Mỹ cho biết, giá nhà ở tại nước này trong 6 đã tăng 0,3% so với cùng kỳ 2006 lên 230.100 USD, lần tăng giá đầu tiên trong vòng 11 tháng qua.

Thông tin này giúp thúc đẩy USD tăng giá bất chấp việc doanh số bán nhà ở trong 6 giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước xuống 5,75 triệu ngôi.

Giới đầu cơ tìm kiếm “nơi trú ẩn an toàn” do những lo ngại gia tăng về chứng khoán cũng như các công cụ tài chính khác liên quan đến thị trường cho vay cầm cố của Mỹ.

Việc cải tổ thị trường thế chấp nhà ở Mỹ có thể thúc đẩy việc các đồng tiền khác trở nên yếu hơn so với USD.