
AFP 11/1, Uzbekistan sẽ tăng 30-50% giá khí đốt xuất sang Nga trong năm 2008, lên 130 USD/1.000 m3 trong nửa đầu năm 2008 và 150 USD/1.000 m3 vào 6 tháng cuối năm này.
Thông tin này được đưa ra bởi công ty Uzbekistan Avesta Investment Group. Trong khi đó, công ty khí đốt độc quyền của Nga Gazprom từ chối bình luận về thông tin trên.
Nga hiện phụ thuộc vào nguồn khí đốt tự nhiên nhập từ Trung Á, như Turkmenistan và Uzbekistan, để đáp ứng nhu cầu trong nước và để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu khí đốt (với giá cao hơn) cho Ukraine và Tây Âu.
Năm 2007, Uzbekistan bán cho Gazprom 9 tỷ m3 khí đốt, với giá 100 USD/1.000 m3.
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, qua đó thể hiện tầm ảnh hưởng của nước này đối với nông dân Mỹ trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11...
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khi giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng việc làm kém khả quan...
Ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang đứng trước bài toán khó khi ứng phó với lạm phát. Một số vẫn chưa tăng lãi suất vì lo ngại chi phí vay cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc…
Các biện pháp kích thích này là một nỗ lực mới của Bắc Kinh nhằm vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại...
Tokyo đang chủ động đánh giá lại các nguồn cung dầu mỏ thay vì chờ cuộc chiến tại Trung Đông kết thúc...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.