
Sáng nay (22/1), giá vàng trong nước đã rơi xa khỏi ngưỡng 1.700.000 đồng/chỉ. Giá vàng thế giới xuống mức 860 USD/oz, giá dầu cũng giảm rất mạnh.
Diễn biến thị trường vàng
Ngày hôm qua (21/1), giá vàng kỳ hạn thế giới liên tục diễn biến theo đà đi xuống, tuy mức giảm không nhiều, chỉ dao động quanh mức 880 USD/oz. Thị trường vàng New York hôm qua nghỉ lễ tưởng niệm Martin Luther King nên vàng kỳ hạn chỉ được giao dịch điện tử, với mốc giá tham chiếu là giá đóng cửa hôm thứ 6 tuần trước.
Giá vàng trong nước do đó cũng ổn định. Giá vàng SJC trong ngày đứng ở mức 1.695.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.705.000 đồng/chỉ (bán ra).
Tuy nhiên, đến 10h sáng nay (22/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ồ ạt tuột dốc. Tại Sở Giao dịch hàng hóa New York( NYMEX), giá vàng kỳ hạn giảm tới 19,40 USD/oz, xuống còn 862,30 USD/oz. Tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay mất 18,70 USD/oz, tương đương 2,1%, xuống mức 862,50 USD/oz.
Giá vàng trong nước ngay lập tức cũng lao theo giá vàng thế giới. Đầu giờ sáng, SJC niêm yết giá vàng miếng loại 1 cây ở mức 1.670.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.680.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm tới 25.000 đồng chỉ so với sáng qua.
Giới đầu tư bán tháo
Đồng USD đạt mức giá cao nhất so với Euro trong 4 tuần qua là nhân tố chính đẩy giá vàng “xuống dốc” và chạm mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Sáng nay tại thị trường Singapore, 1 Euro có lúc chỉ đổi được 1,4397 USD, trước khi tăng nhẹ lên mức 1 Euro ăn 1,4414 USD, so với mức 1 Euro tương đương 1,4539 USD sáng hôm qua.
Thêm vào đó, thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm mạnh mẽ trong ngày hôm qua cũng thúc đẩy nhiều nhà đầu tư bán vàng ra để bù lỗ cho danh mục đầu tư chứng khoán của họ.
Hầu như tất cả các hàn thử biểu tại các sàn giao dịch chứng khoán từ Hồng Kông, Tokyo, Seoul tới London, Berlin đều kết thúc ngày giao dịch trong màu đỏ rực. Thị trường Hồng Kông trải qua phiên tệ nhất từ năm 2001, trong khi chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của châu Âu cũng mất điểm nặng nhất kể từ vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ. Chỉ số MSCI World Index – thước đo “sức khỏe” của thị trường chứng khoán toàn cầu xuống mức thấp nhất hơn 5 năm qua.
Sang ngày hôm nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy, chứng khoán châu Á đã được hãm phanh. Các chỉ số vẫn đang quay đầu đi xuống với mức giảm mạnh.Chỉ số Nikkei của thị trường Nhật sáng nay giảm 4,5% sau khi đã mất 3,9% ngày hôm qua. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt 4,7%, và chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Australia cũng giảm tới 4,5%.
Một số nhà phân tích cho rằng, nếu giá vàng không thể giữ ở mức trên 856 USD/oz, sẽ lại xảy ra một đợt bán tháo lớn, đẩy kim loại quý này xuống mức 830 - 840 USD/oz. Ở mức giá này, thị trường sẽ ổn định và các nhà đầu tư lại nên mua vào để giữ dài hạn.
Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cho rằng, giá vàng sẽ chỉ giảm trong ngắn hạn vì việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể cắt giảm lãi suất USD trong cuộc họp tới đây sẽ lại khiến USD mất giá và đẩy lạm phát lên cao, tăng tính hấp dẫn của vàng. Họ dự báo, giá vàng sẽ ở mức bình quân 870 USD/oz trong năm nay và có thể tăng đến 1.400 USD/oz vào năm 2010. Hiện lượng vàng đầu cơ dài hạn trong các quỹ phòng hộ tại Mỹ đã tăng cao hơn so với lượng đầu cơ ngắn hạn.
Tháng 12/2007, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ bán ra 314.490 oz vàng, giảm 14% so với mức 364.000 oz trong tháng 11 và là mức bán ra trong tháng thấp nhất kể từ tháng 6/2007, khi Chính phủ Thụy Sỹ công bố kế hoạch bán ra 250 tấn vàng tính đến tháng 9/2009. Tính đến tháng 12 năm ngoái, dự trữ vàng của ngân hàng này là 36,8 triệu oz.
Dầu sụt mạnh
Bất chấp những dấu hiệu phục hồi trong mấy ngày qua, giá dầu thế giới sáng nay lại giảm mạnh mẽ xuống mức thấp nhất trong 5 tuần quan. Tại thị trường New York, giá dầu kỳ hạn giao tháng 2/2008 giảm 2,06 USD/thùng, tương đương 2,2%, xuống mức 88,51 USD/thùng.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 3/2008 ngày hôm qua cũng giảm 81 cent/thùng, tương đương 0,9%, đóng cửa ở mức 86,70 USD/thùng.
Thị trường dầu lửa thế giới đang chịu tác động mạnh bởi sự sụt giảm mạnh và liên tiếp của thị trường chứng khoán thế giới cũng như nguy cơ suy thoái mỗi ngày một tăng cao của kinh tế Mỹ. Suy thoái ở nền kinh tế chiếm 1/4 tiêu thụ dầu của thế giới này sẽ kéo nhu cầu dầu toàn cầu xuống, đồng nghĩa với giá dầu phải hạ nhiệt.
Mặt khác, sự gia tăng nhu cầu dầu tại Trung Quốc và Ấn Độ cũng không thể đủ để bù đắp cho sự mất mát này. Do đó, các nhà phân tích dự báo, giá dầu sẽ dao động ở mức từ 85 USD/thùng đến 95 USD/thùng trong những tuần sắp tới.
(Theo Bloomberg)




Áp lực tỷ giá đang giảm nhờ sự kết hợp giữa đồng USD suy yếu, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, chênh lệch lãi suất VND - USD duy trì dương, giải ngân FDI tích cực và cán cân thương mại Việt Nam bắt đầu cải thiện trong nửa đầu tháng 8. Diễn biến trên thị trường ngoại hối trong nước cũng đang xác nhận xu hướng này khi tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cùng hạ nhiệt...
Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang chuyển sang giai đoạn tổ chức vận hành sau khi các điều kiện nền tảng về thể chế và tổ chức cơ bản được hoàn thiện. Trọng tâm được đặt vào việc thu hút các định chế tài chính, phát triển sản phẩm phù hợp và sớm hình thành những giao dịch có khả năng đưa dòng vốn trung và dài hạn vào nền kinh tế…
Tăng trưởng tích cực kéo theo nhu cầu vốn, nhập khẩu và ngoại tệ gia tăng, tạo thêm sức ép lên tỷ giá và lãi suất. Theo HSBC, dư địa điều hành cuối năm 2026 sẽ cần lưu ý vào khả năng phối hợp chính sách để giữ “điểm cân bằng” giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, trong khi doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn trong quản trị rủi ro tỷ giá...
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khai thác dữ liệu để đổi mới cách đánh giá khách hàng, quản trị tín dụng; qua đó giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và người dân có phương án khả thi, dòng tiền minh bạch tiếp cận vốn thuận lợi hơn, với chi phí hợp lý hơn...
Hôm nay, tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại tăng từ 60 – 120 đồng so với cuối tuần trước nhưng vẫn thấp hơn vùng đỉnh cuối tháng 7. Trong tuần 17-21/8, sức mạnh của đồng USD sẽ chịu tác động lớn bởi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed, trong bối cảnh lạm phát Mỹ hạ nhiệt nhẹ, tiêu dùng và một số chỉ báo lao động kém tích cực hơn dự báo...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.