07:54 12/10/2011

“Vàng đen” tăng giá liên tục 5 phiên

Diệp Anh

Phiên giao dịch đêm qua (11/10), giá dầu thô kỳ hạn trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên phiên thứ 5 liên tiếp

Giá dầu tăng liên tục vài phiên gần đây, do tâm lý nhà đầu tư tốt hơn trước những tin tức có lợi từ Mỹ và châu Âu.
Giá dầu tăng liên tục vài phiên gần đây, do tâm lý nhà đầu tư tốt hơn trước những tin tức có lợi từ Mỹ và châu Âu.
Phiên giao dịch đêm qua (11/10), giá dầu thô kỳ hạn trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên phiên thứ 5 liên tiếp, nhưng đà tăng có phần chậm lại do đồng USD bất ngờ quay đầu tăng giá trên thị trường tiền tệ.

Cụ thể, chốt giá ngày 11/10, dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11/2011 tăng nhẹ 40 xu, tương ứng 0,5%, lên 85,81 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Mức giá thấp nhất trong ngày của dầu loại này là 83,97 USD/thùng.

Như vậy, tính cả phiên hôm qua, thị trường dầu thô New York đã tăng liên tiếp 5 ngày, đưa mức giá kể từ ngày 4/10 tới nay cộng thêm hơn 13%.

Tương tự, dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 12 cũng đã tăng được 5 phiên liên tục. Đêm qua, dầu loại này tăng thêm 1,4 USD, lên 108,05 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa London.

Hôm qua, giới đầu tư dầu giao dịch trong tâm lý chờ đợi kết quả bỏ phiếu tại Slovakia xung quanh kế hoạch mở rộng Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu, nhưng tin cuối ngày cho biết Slovakia đã phản đối kế hoạch trên.

Trong khi đó, đầu phiên, chỉ số đồng USD bất ngờ tăng mạnh đã làm tăng áp lực lên dầu, loại hàng hóa được giao dịch bằng USD. Tuy nhiên, cuối ngày, chỉ số này giảm nhẹ xuống 77,552 điểm, gần bằng mức 77,581 điểm trong phiên trước, nên giá dầu không giảm thấp.

Theo các chuyên gia phân tích, hiện tại các yếu tố gây bất ổn trên thị trường vẫn chưa được giải quyết và sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. Do đó, việc dự báo giá rất khó chính xác và nhiều rủi ro.

Thêm vào đó, việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giai đoạn 2011 - 2012 có thể sẽ kéo lùi bước tiến của giá dầu. Theo cơ quan này, nhu cầu dầu toàn cầu năm nay giảm 180.000 thùng/ngày và dự kiến còn giảm nữa.

Diễn biến cùng chiều với giá dầu thô, giá xăng giao tháng 11/2011 tăng thêm 5 xu, lên 2,75 USD/gallon, trong khi giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn đi ngang, ổn định ở mức 2,9 USD/gallon. Một gallon tương đương với 3,78 lít.