
Giá vàng tại thị trường trong nước sáng nay (12/8) mất gần 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, sau khi giá vàng thế giới đột ngột sụt giảm hơn 30 USD/oz.
Giá dầu thô tiếp tục đi xuống, trong khi đồng USD có thêm một ngày phục hồi mạnh mẽ.
Thấp nhất từ đầu năm
Giá vàng thế giới đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái tới nay, phá thủng ngưỡng tâm lý 850 USD/oz. Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York sụt 32,5 USD/oz (3,8%), còn 824,6 USD/oz.
Trước đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) giảm 36,5 USD/oz (42,%), dừng ở mức 828,3 USD/oz.
Như vậy, với phiên sụt giảm mạnh mẽ này, cũng như giá dầu thô, giá vàng thế giới đã chính thức tiến vào “địa hạt” của thị trường “con gấu” (bear market), vì đã giảm 20% so với mức đỉnh trên 1.033 USD/oz đạt được hồi giữa tháng 3 vừa qua.
Đà trượt dốc của giá vàng mỗi lúc một tăng tốc. Vào lúc 9h30 sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á sụt thêm hơn 18 USD/oz so với giá chốt tại thị trường New York, còn gần 806 USD/oz. Đây là mức sụt giảm quá mạnh và hiếm gặp trong một phiên giao dịch ở thị trường châu Á. Giá vàng giao kỳ hạn NYMEX giao dịch điện tử cũng chỉ còn 811,6 USD/oz, giảm 16,7 USD/oz.
Cùng thời điểm, giá vàng trong nước không còn mốc 1,7 triệu đồng/chỉ. Giá vàng SJC mua vào và bán ra niêm yết trên website của công ty ở mức 1.673.000 đồng/chỉ và 1.679.000 đồng/chỉ, giảm 93.000 đồng/chỉ và 94.000 đồng/chỉ. Tại một số điểm giao dịch, giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 1.675.000 đồng/chỉ và 1.695.000 đồng/chỉ.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng lần lượt là 1.665.000 đồng/chỉ và 1.685.000 đồng/chỉ, giảm 107.000 đồng/chỉ và 97.000 đồng/chỉ. Nếu như sáng hôm qua, khoảng cách giữa giá mua và giá bán phổ biến là 10.000 đồng/chỉ, thì sáng nay, khoảng cách này đã được nới rộng ra 20.000 đồng/chỉ. Điều này thể hiện sự thận trọng của các nhà kinh doanh vàng trong nước khi giá vàng xuống thấp.
Ông Chu Văn Học, phụ trách kinh doanh của Công ty SJC Hà Nội cho biết, khách đến mua vàng tại cửa hàng của công ty sáng nay khá đông đảo. Theo ông Học, đây có thể là thời điểm hợp lý để các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vàng vào để lưu giữ lâu dài.
USD đang giành ưu thế
“Tác giả” của cú “ngã ngựa” này của giá vàng không ai khác chính là sự phục hồi có vẻ như “không biết mệt” của đồng USD.
Theo hãng tin Bloomberg, giữa buổi sáng nay tại thị trường Tokyo, 1 Euro tương đương với 1,4872 USD, so với mức 1 Euro bằng 1,4909 cuối ngày hôm qua tại thị trường New York. Trong phiên hôm qua, có lúc Euro còn tụt xuống còn 1 Euro đổi được 1,4881 USD, thấp nhất từ cuối tháng 2 trở lại đây.
Sự đi xuống của giá cả hàng hóa đã khiến giới đầu tư lạc quan hơn về khả năng vực dậy của kinh tế Mỹ. Trong khi tình hình bất ổn ở Grudia càng khiến Euro thêm “mất điểm”. Hiện giá USD so với Euro đang ở mức cao nhất trong vòng 5 tháng rưỡi trở lại đây.
Điểm qua thị trường trong nước, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do hôm nay ổn định ở mức 16.450 VND/USD và 16.500 VND/USD. Trên thị trường ngân hàng, Vietcombank niêm yết giá mua và bán ngoại tệ này cũng được duy trì ở mức 16.350 VND/USD và 16.450 VND/USD.
Nếu lấy tỷ giá VND/USD bán ra do Vietcombank niêm yết để tính toán, giá vàng giao ngay thế giới ở thời điểm 9h30 sáng tương ứng với mức 1.597.000 đồng/chỉ, chưa tính các chi phí liên quan và lãi cho doanh nghiệp. Như vậy, hiện giá vàng trong nước đang cao hơn rất nhiều so với giá vàng thế giới.
Dầu tiếp tục giảm giá nhẹ
Giá dầu thô trong phiên giao dịch hôm qua tại New York tiếp tục giảm nhẹ trước sức ép đến từ sự phục hồi của USD.
Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 giảm 0,75 USD/thùng (0,7%), còn 114,45 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tại thị trường London giảm 0,66 USD/thùng (0,6%), còn 112,67/USD/thùng.
Trong phiên giao dịch sáng nay tại Singapore, giá dầu tăng nhẹ so với giá đóng cửa tại New York hôm qua, thêm khoảng 0,2 USD/thùng.
Khối lượng giao dịch tại Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn phiên sáng nay tăng đáng kể so với hôm qua. Ở thời điểm 10h12, đã có 164.650 lượng vàng được khớp lệnh thành công, với giá 16,78 triệu đồng/lượng.
Nhu cầu vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng cho 35 dự án trọng điểm đặt hệ thống ngân hàng trước sức ép lớn khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động và phần lớn nguồn vốn có kỳ hạn ngắn. Vì vậy, vấn đề không chỉ là “có đủ tiền hay không”, mà còn là nguồn vốn nào phù hợp, kỳ hạn bao lâu và rủi ro được phân bổ ra sao...
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 15 tỷ giao dịch, với tổng giá trị trên 190 triệu tỷ đồng, tăng 34,28% về số lượng và 12,24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại họp báo về sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, tổ chức ngày 11/8 tại TP. Hà Nội...
Kết luận buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng ngày 10/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh ngân hàng không thể và không nên là nguồn vốn duy nhất của nền kinh tế, mà cần tập trung cung ứng vốn lưu động, vốn ngắn hạn và một phần vốn trung, dài hạn; đồng thời phát huy vai trò của các quỹ đầu tư, thị trường cổ phiếu và trái phiếu để đa dạng hóa các kênh dẫn vốn…
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngay trong tháng 8, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay...
Chỉ trong ngày 10/8, giá bán USD tự do đã giảm 270 đồng so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm 1,04%, giao dịch quanh 25.830 VND...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.