
Hưởng ứng mức tăng nhẹ của giá vàng thế giới khi khởi động tuần giao dịch mới, giá vàng trong nước sáng nay nhích nhẹ trên ngưỡng 44,3 triệu đồng/lượng. USD đứng giá trên thị trường tự do, nhưng tăng giá trên bảng niêm yết của một số ngân hàng thương mại.
Đà phục hồi cuối tuần trước của giá vàng miếng được duy trì sang buổi sáng hôm nay, nhưng giá vàng vẫn chưa có bứt phá đáng kể nào khỏi vùng giá 44,3 triệu đồng/lượng. Trong tuần trước, vàng trong nước giảm giá 500.000 đồng/lượng do ảnh hưởng từ mức giảm 3% của vàng quốc tế.
Tại thị trường Tp.HCM lúc 10h30, vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá ở mức 44,09 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,34 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng so với mở cửa và cao hơn 20.000 đồng/lượng so với lần cập giá cuối cùng vào ngày thứ Bảy tuần trước.
Tại Hà Nội, Công ty Phú Quý cùng thời điểm trên giao dịch vàng SJC ở các mức giá tương ứng là 44,28 triệu đồng/lượng và 44,38 triệu đồng/lượng.
Theo biểu đồ giá vàng của SJC, hôm nay đã là ngày thứ tư liên tục giá vàng trong nước không có biến động đáng kể mà chỉ xoay quanh ngưỡng 44,3 triệu đồng/lượng. Nếu so với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 2,4 triệu đồng/lượng.
Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 20.820 đồng (mua vào) và 20.840 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng thứ Bảy tuần trước. Trong tuần trước, USD tự do tăng giá 20 đồng.
Ngân hàng Vietcombank sáng nay nâng giá USD niêm yết lên 20.810 đồng (mua vào) và 20.870 đồng (bán ra), cao hơn 20 đồng mỗi USD so với thứ Sáu tuần trước. Ở mức này, giá USD của Vietcombank lại đang cao hơn trên “chợ đen”, sau khi chuyển về trạng thái thấp hơn vào cuối tuần trước.
Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng hôm nay tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 20.828 đồng.
Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc 10h15 sáng nay tăng 2,2 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, lên mức 1.663,5 USD/oz.
Giá vàng tăng sáng nay là nhờ giá dầu thô tăng khá mạnh trước những lo ngại mới về nguy cơ căng thẳng leo thang xunh quanh chương trình hạt nhân của Iran. Lúc 10h20 giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 giao dịch điện tử tại New York tăng 1,74 USD/thùng, tương đương tăng gần 1,7%, so với đóng cửa phiên cuối tuần trước, lên 107,3 USD/thùng.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, giá vàng vẫn đang đối mặt áp lực giảm trong ngắn hạn do ảnh hưởng của đồng USD mạnh và việc Ấn Độ tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu vàng.
Tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay phổ biến ở mức gần 1,32 USD/Euro, chưa có nhiều thay đổi so với cuối tuần trước.
Ngày 27/7, thị trường tự do ghi nhận giá mua USD cao hơn từ 233 - 465 đồng so với các ngân hàng nhưng giá bán lại thấp hơn 55 - 137 đồng. Chênh lệch giá mua - bán trên thị trường tự do khoảng 20 đồng mỗi USD...
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, nhưng lãi suất kỳ hạn 1 tháng vẫn neo trên 7%, kéo chênh lệch giữa hai kỳ hạn lên gần 5 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, song thị trường vẫn thận trọng với triển vọng nguồn vốn trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng…
Đến ngày 23/7, lãi suất huy động trực tuyến bình quân của 36 ngân hàng đạt khoảng 6,16%/năm (kỳ hạn 6 tháng) và 6,39%/năm (kỳ hạn 12 tháng). So với cuối tháng 6/2026, chỉ có 2 ngân hàng tăng lãi suất…
Tỷ giá USD/VND chịu tác động bất lợi khi nhập siêu nới rộng và giá dầu Brent leo lên 96,2 USD/thùng, song thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ở trạng thái thuận lợi có thể góp phần hạn chế biến động mạnh trên thị trường ngoại hối...
Theo HSBC, kết quả tăng trưởng GDP 8,18% trong 6 tháng đầu năm phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có thêm nhiều động lực tăng trưởng, trong đó FDI tiếp tục là "lá phiếu tín nhiệm" của nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy, áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất vẫn là những biến số đáng lưu ý trong những tháng cuối năm...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.