09:51 13/01/2020

Vàng tụt giá sáng đầu tuần

Diệp Vũ

Giá USD tự do sụt mạnh, trong khi giá USD ngân hàng giữ ổn định

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới trong xu thế giảm, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (13/1) tụt theo. Giá USD tự do sụt mạnh, trong khi giá USD ngân hàng giữ ổn định.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 43,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 43,15 triệu đồng/lượng và 43,55 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng hiện giảm 100.000 đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang ngang bằng hoặc rẻ hơn khoảng 50.000 đồng/lượng tùy theo niêm yết của từng doanh nghiệp.

Giá vàng miếng hiện đã "hạ nhiệt" nhiều so với mức đỉnh của 7 năm là 45 triệu đồng/lượng thiết lập vào tuần trước. Mọi diễn biến của giá vàng miếng đều đang chịu sự chi phối của giá vàng thế giới, trong khi giá vàng quốc tế được quyết định bởi sự lên-xuống tâm lý ham thích rủi ro của giới đầu tư.

Gần đây, mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu đón tin xấu về địa chính trị hoặc thương chiến Mỹ-Trung, giới đầu tư thường bán mạnh cổ phiếu và mua vàng. Ngược lại, khi rủi ro lắng xuống, nhu cầu mua cổ phiếu lại tăng và giá vàng giảm trở lại.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giảm khoảng 100.000 đồng/lượng sáng nay.

Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá mua vào là 43,1 triệu đồng/lượng và bán ra là 43,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 43,28 triệu đồng/lượng và 43,83 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.557,7 USD/oz, giảm 5,4 USD/oz so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York.

Giới đầu tư quốc tế đang thận trọng trước khi Mỹ-Trung ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo tuyên bố của Trung Quốc vào tuần trước, phái đoàn do Phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ tới Washington trong ngày 13/1, bắt đầu chuyến công tác kéo dài 4 ngày. Phía Mỹ đã xác nhận thỏa thuận sẽ được ký tại Nhà Trắng vào ngày 15/1.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang chờ những diễn biến tiếp theo của căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nhất là sau khi Tehran vào cuối tuần vừa rồi thừa nhận bắn nhầm khiến máy bay chở khách Ukraine rơi hôm 3/1.

Đồng USD trên thị trường quốc tế ít biến động sáng nay, với chỉ số Dollar Index dao động quanh ngưỡng 97,4 điểm. Tuần trước, có lúc chỉ số này giảm dưới 97 điểm.

Giá USD tự do tại Hà Nội đầu giờ sáng phổ biến ở mức 23.165 đồng (mua vào) và 23.190 đồng (bán ra), giảm tương ứng 20 đồng và 25 đồng so với hôm thứ Sáu.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết giữ ổn định ở 23.110 đồng và 23.230 đồng, tương ứng giá mua và bán.