
Nửa đầu phiên sáng, có tới hai nhịp tăng giảm khiến chỉ số trồi sụt quanh mốc 1.300 điểm với thanh khoản khá thấp. Tuy nhiên nửa sau của phiên, VN-Index đã “chắc chân” trên ngưỡng 1.300 điểm nhờ sự cộng hưởng tốt của nhóm trụ.
Các mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index không thật sự nổi bật, nhưng VCB, HPG, TCB, MSN và SAB là 5 cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất. Có thể thấy vai trò của nhóm ngân hàng và thép tiếp tục nổi trội. VN-Index kết phiên sáng tăng 7,12 điểm tương đương 0,55% so với tham chiếu, lên mốc 1.305,1 điểm.
Mức tăng của VN-Index chưa phải là tốt nếu so với nhiều thị trường châu Á khác. Phiên bật tăng khá mạnh của chứng khoán Mỹ đêm qua giúp các thị trường như Đài Loan, Thượng Hải, Hồng Kông tăng trên 1%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam gặp hạn chế lớn vì nhiều trụ quan trọng vẫn rớt giá.
Tệ nhất sáng nay là bộ ba VHM, VIC và VNM. VHM có mức sụt giảm 0,94% khiến VN-Index mất 0,9 điểm. VIC giảm 0,49%, VNM giảm 0,66%, BID giảm 0,43%. Bản thân chỉ số VN30-Index cũng chỉ tăng 0,68% với 15 mã tăng/13 mã giảm cho thấy sự phân hóa ở các blue-chips vẫn tiếp diễn.
Trong nhóm tăng, cổ phiếu ngân hàng chiếm ưu thế đáng kể. Dẫn đầu là VCB tăng vọt 2,36%. TCB tăng 1,77%, TPB tăng 3,6%, STB tăng 2,08%, CTG tăng 0,98%. Nhóm thép cũng hầu hết là tăng với HPG tăng 2,45%, HSG tăng 3,68%, NKG tăng 2,94%...
SAB lâu nay “mất hút” nhưng hai phiên trở lại đây bắt đầu nổi lên. Hôm qua SAB vừa tăng 2,5%, sáng nay tăng tiếp 2,01%. Cổ phiếu này bật lên từ đáy 13 tháng sau khi bốc hơi tới gần 27% giá trị kể từ đỉnh đầu tháng 1/2021. Dù SAB giảm vốn hóa rất nhiều sau đợt sụt giảm lớn, nhưng vẫn nằm trong top 15 vốn hóa của VN-Index.
Một diễn biến khá bất ngờ sáng nay là nhóm cổ phiếu Midcap bùng nổ hôm qua đã hạ nhiệt khá nhanh. Chỉ số Midcap chỉ tăng 0,89% trong phiên sáng với 39 mã tăng/20 mã giảm. Đã không còn sự áp đảo từ phía tăng giá, đồng thời những mã dẫn dắt hôm qua cũng chững lại: DXG đang giảm nhẹ 0,48%, DIG rớt 1,33%. Thanh khoản của nhóm Midcap cũng đang giảm so với sáng hôm qua, hiện mới đạt 2.946,2 tỷ đồng. Nhóm Smallcap cũng giao dịch yếu, chỉ số tăng nhẹ 0,27% với độ rộng cân bằng, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 1.228,6 tỷ đồng.
Thanh khoản thực tế đã giảm chung ở tất cả các nhóm cổ phiếu trên sàn HSX. Rổ VN30 cũng giảm giao dịch tới 22% so với sáng hôm qua, mới đạt 6.146,8 tỷ đồng. Cả sàn HSX giảm giao dịch 14%.
Lý do thanh khoản giảm là các cổ phiếu tạo thanh khoản sôi động nhất sàn này đều hạ nhiệt, đặc biệt tại cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu thép. HPG đang dẫn đầu nhưng giao dịch chưa tới 980 tỷ đồng. VPB cũng mới khớp 862,9 tỷ đồng, STB khoảng 489 tỷ, HSG gần 461 tỷ, CTG hơn 377 tỷ, TCB khoảng 376 tỷ. Có thể thấy loanh quanh thanh khoản dù thấp hay cao thì vẫn dồn vào hai nhóm cổ phiếu này.
Độ rộng chung trên sàn HSX cũng không còn chênh lệch áp đảo nữa, với 204 mã tăng/195 mã giảm. Không có hiện tượng giao dịch nóng, khi duy nhất chỉ có FIT là kịch trần với thanh khoản chấp nhận được.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá hiền trong sáng nay khi mới bán ròng xấp xỉ 60 tỷ đồng. HPG vẫn đang ghi nhận mức bán ròng hơn 100 tỷ đồng, VIC khoảng 43 tỷ đồng, HSG gần 33 tỷ đồng. Phía mua có PLX được mua ròng 39 tỷ, VRE gần 25 tỷ.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/7), dưới sức ép của giá dầu tăng cao và do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón một loạt báo cáo tài chính quan trọng...
Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/7), đạt mức cao nhất trong 2 tuần, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro...
Nhà đầu tư cá nhân trong nước hôm nay mua ròng 1.863,8 tỷ đồng, riêng khớp lệnh mua ròng 2.070 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận sau thuế tăng 24,9% so với cùng kỳ, cải thiện đáng kể so với mức tăng 17,5% trong cập nhật trước.
Tốc độ giảm chóng mặt hôm nay gợi nhớ lại phiên ngày 9/3 vừa qua khi nhịp ép cuối đi vào giai đoạn kinh hoàng nhất. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đang tranh nhau thoát ra và khi tiền chỉ chấp nhận chờ giá rất thấp, biên độ giảm mở rộng là điều tất yếu.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.