08:08 14/01/2022

Vé Tàu Tết vẫn ế

Khởi Anh

Mặc dù giảm giá khá sâu, nhưng trên cuộc đua hút khách, tàu Tết vẫn “hụt hơi” so với các phương tiện vận tải hành khách khác như ô tô, máy bay...

Đường sắt Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi khó khăn do Covid -19 gây ra
Đường sắt Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi khó khăn do Covid -19 gây ra

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, nếu không có dịch bệnh, đây là khoảng thời gian rất sôi động của ngành đướng sắt. Tuy nhiên đã qua 2 cái Tết, ngành đường sắt vẫn chưa thoát khỏi tình trạng vé tàu tết ế kỷ lục, năm mới ế nhiều hơn năm cũ.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngành đường sắt dự kiến cung ứng khoảng 210.000 chỗ cho cả trước và sau Tết. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tính đến hết tuần đầu tiên của tháng 1/2022, toàn ngành mới bán được hơn 23.900 vé.

Cụ thể, vé bán cho hành khách đi tàu Thống nhất từ ngày 20/1 đến ngày 13/2/2022 là hơn 17.300 vé; Vé tàu khu đoạn là hơn 6.600 vé. Ngoài số vé đã bán, thanh toán thành công, còn lượng lớn vé đặt chỗ qua web, qua các ứng dụng bán vé trên điện thoại.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đến ngày 10/12, toàn ngành bán được hơn 6.900 vé cho khách đi tàu giai đoạn 20/1-13/2/2022, doanh thu hơn 8,1 tỷ đồng, mới đạt 19% so với tổng số vé. Trong đó, 4 đôi tàu Thống nhất được hơn 5.780 vé; đôi tàu khu đoạn Sài Gòn - Đà Nẵng được hơn 1.100 vé.

Để thu hút hành khách, ngành đường sắt vẫn giữ giá vé như Tết năm ngoái, đồng thời áp dụng nhiều chính sách như giảm giá cho cá nhân mua vé sớm xa ngày đi tàu đến 40%, giảm giá vé tàu tập thể 2-13%, giảm giá vé tàu khứ hồi.

Riêng với hình thức bán vé tàu nguyên khoang, nguyên toa sẽ được áp dụng đến hết ngày 28/2/2022, hành khách mua vé cự ly từ 300 km trở lên vẫn được giảm giá 10-15%, được phục vụ suất ăn miễn phí.

Mặc dù có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng nhiều người dân vẫn cho biết, nếu đi đường sắt vẫn mất nhiều thời gian hơn so với đường bộ, hàng không, trong khi đó xét về giá thì vé đường sắt cao tương đương máy bay, cao hơn vé đường bộ. Chính vì vậy, từ những năm trước dịch,  tàu Tết cũng đã dần “hụt hơi” so với các phương tiện vận tải hành khách khác.

Từ ngày 15/11/2021, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. Giai đoạn đầu mở bán trước với 5 đôi tàu Tết gồm 4 đôi tàu khách Thống nhất Hà Nội - Sài Gòn SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và một đôi tàu Đà Nẵng - Sài Gòn SE21/22, cung cấp hơn 36.000 chỗ.

Theo hướng dẫn phòng chống dịch, khách đi tàu hiện không cần xét nghiệm nCoV nếu từ vùng xanh, vàng, cam; chỉ thực hiện nếu từ vùng đỏ, vùng phong tỏa hoặc có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Mặc dù vậy, vẫn có không ít người dân lo ngại một số địa phương vẫn ban hành chính sách chống dịch riêng nên nếu về từ vùng cam, vẫn bị cách ly tại nhà. Tâm lý này cũng dẫn tới việc ngại đi tàu về quê trong dịp Tết của nhiều người dân.