Trước thềm Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 (VGLF) được tổ chức tại Paris, Pháp, vào ngày 30-31/3/2024, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với bà Đinh Thanh Hương, Giám đốc điều hành tri thức và dự án của AVSE Global; Giám đốc Tài chính Pháp, các dịch vụ tài chính Ngân hàng BNB Paribas tại Paris, về sứ mệnh và tầm nhìn của diễn đàn lần này.
Thưa bà, điều gì đã thôi thúc Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức diễn đàn năm nay?
Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2019 đã để lại dư âm đặc biệt, nguồn cảm hứng thúc đẩy AVSE Global phải thực hiện một sự kiện tương tự vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 và những thay đổi của phương thức kết nối toàn cầu và nhận thức trong phát triển bền vững, AVSE đã quyết định tổ chức một chương trình One Global Vietnam.
Về bản chất, One Global Vietnam 2019 cũng giống VGLF 2024 là có sự tham gia của những người có tầm ảnh hưởng tới diễn đàn, tuy nhiên, chú trọng hơn vào tính quốc tế với sự tham dự của các khách mời quốc tế như Giám đốc Ngân hàng Thế giới, những quỹ đầu tư hàng đầu về đổi mới, sáng tạo của thế giới.
Sau sự kiện One Global Vietnam 2019, AVSE trở về với “phiên bản” ban đầu, đó là diễn đàn dành cho những người Việt có tầm ảnh hưởng. Vì thế, VGLF 2024 diễn ra lần này đã quy tụ rất nhiều người Việt từ khắp nơi trên thế giới, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, để cùng thảo luận, trao đổi về cách thức hành động mang lại thiết thực cho đất nước.
Đã 5 năm kể từ khi VGLF 2019 diễn ra, bối cảnh thế giới và trong nước đã có nhiều thay đổi. Vậy chủ đề lần này sẽ là gì, thưa bà?
Mọi thứ đã thay đổi sau 5 năm, từ nhận thức về các vấn đề môi trường, y tế… tới những diễn biến gần đây của tình hình thế giới. Do đó, chúng tôi lựa chọn chủ đề “Việt Nam – Vươn mình trong biến động” với mong muốn tìm ra những cách thức để Việt Nam có thể “vươn mình” trước những thay đổi.
Thông điệp được Ban tổ chức lựa chọn cho VGLF 2024 là “Dám mơ, Dám đi và Dám đến”. Thông điệp này có sự gắn kết thế nào với những biến động như bà chia sẻ?
Trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, con đường phía trước sẽ rất thách thức. Nhưng tôi tin nếu chúng ta “dám mơ”, dám thay đổi để “dấn thân” vào cuộc chơi mới thì chúng ta sẽ thành công trên chặng đường ấy. Chúng tôi muốn truyền đi thông điệp này để khơi dậy tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của rất nhiều người Việt Nam trên toàn thế giới.
Vậy AVSE Gobal đã truyền cảm hứng như thế nào để có thể mời được rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu thế giới trong rất nhiều lĩnh vực?
Không giống những diễn đàn, hội nghị chuyên ngành, chuyên sâu về một vấn đề như tài chính, đổi mới sáng tạo… VGLF tập trung vào những người có tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới trong các lĩnh vực khác nhau. Đa dạng lĩnh vực nhưng VGLF hướng tới việc tìm kiếm những giải pháp để giải bài toán lớn cho đất nước, cộng đồng trước thách thức hiện nay.
Niềm tin về tương lai của đất nước, về cách thức giải quyết những vấn đề đặt ra và hiệu quả của diễn dàn đã giúp chúng tôi thuyết phục nhiều chuyên gia, CEO… là người Việt Nam ở nước ngoài đang làm việc trong những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới và có tầm ảnh hưởng nhận lời tham dự và chia sẻ tại diễn đàn.
Với các phiên thảo luận tại diễn đàn, AVSE Global muốn truyền tải thông điệp gì trước những bài toán thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, thưa bà?
Sau VGLF 2019, AVSE Global đã đưa ra Báo cáo chiến lược thương hiệu quốc gia, triển khai Chương trình thương hiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho một trong những thành phố đầu tàu của Việt Nam… Thông qua diễn đàn lần này, chúng tôi muốn đem đến nguồn năng lượng mới, ý tưởng mới, cách thức mới để giải những bài toán mà Việt Nam đặt ra. Rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn cống hiến và góp sức cho tương lai của đất nước với một niềm tin rất mãnh liệt.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung thúc đẩy đối ngoại địa phương theo hướng chuyển hóa mạng lưới đối tác thành nguồn lực cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2026 phát hành ngày 14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vẫn còn hơn 20% khối lượng hợp đồng trong khi thời tiết chuẩn bị bước vào mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ không kịp tiến độ trong năm 2026...
Với kế hoạch ưu tiên đầu tư 8 dự án, hoàn thành 255 km đường sắt trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.Hồ Chí Minh yêu cầu công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cần được chuẩn bị từ rất sớm, thay vì chờ đến khi dự án bước vào giai đoạn triển khai đầu tư.
Vietnam Airlines và Airbus trao biên bản ghi nhớ về việc chào bán 5 máy bay A350-900, dự kiến giao trong giai đoạn 2033-2034, trong kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng sau năm 2030 của hãng.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.