Diễn ra trong hai ngày 30-31/3 (theo giờ địa phương) tại Paris (Pháp), Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (VGLF) 2024 có chủ đề “Vươn mình trong biến động: Việt Nam và Con đường phía trước” đã tập trung thảo luận về 2 câu hỏi lớn: “Làm sao để kết nối nguồn lực nhằm phát huy tiềm lực và thúc đẩy thịnh vượng Việt Nam trong biến động” và “Làm sao để nâng tầm vị thế Việt Nam trên thế giới”.
Xoay quanh chủ đề này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi nhanh với GS.TS Nguyễn Đức Khương, Giám đốc điều hành EMLV Business School, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) về vấn đề này.
Thưa ông, ông nhận định như thế nào về bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay?
Chúng ta đang sống trong một thế giới rất mới, nơi thế giới phẳng gặp gỡ với thế giới ảo, đan xen và hòa quyện. Những trở ngại cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu còn khá lớn khi mà các cuộc chiến tranh và các thách thức từ cạnh tranh địa chính trị, địa chiến lược liên tục tiếp diễn. Các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, thách thức về khí hậu và việc tái cấu trúc toàn cầu hóa đang đòi hỏi một cách tiếp cận mới để phát triển. Trong môi trường quốc tế thay đổi liên tục và khó dự đoán như vậy, Việt Nam cần tìm ra con đường riêng hướng tới sự bền vững, công bằng và thịnh vượng.
Con đường riêng của Việt Nam, theo ông, là như thế nào?
Nhiều dự báo cho thấy bức tranh kinh tế toàn cầu hiện vẫn còn nhiều màu xám nhưng sẽ chuyển dần sang màu sáng vào cuối năm. Điều này có nghĩa rằng kinh tế có thể phục hồi mạnh mẽ vào hai quý cuối năm.
Những tác động bất lợi từ bối cảnh kinh tế thế giới, suy giảm thương mại toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng dường như đã tới hạn cho dù những khó khăn và thách thức đối với đầu tư, tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn. Rất nhiều mô hình kinh tế hiện nay đã không thể mô hình hóa được sự năng động, sự thay đổi của xã hội với tốc độ nhanh chóng như hiện nay.
Dù vậy, nếu chúng ta tạo được bối cảnh chính sách hoàn thiện và thúc đẩy nền kinh tế vận hành trơn tru, Việt Nam sẽ thu hút được dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt là dòng vốn đầu tư chất lượng. Bối cảnh đầu tư tốt hơn, sức mua tăng, niềm tin về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam sẽ tốt hơn.
Mỗi khu vực và mỗi quốc gia sẽ có những bối cảnh kinh tế khác nhau. Theo ông, Việt Nam nên định vị mối quan hệ với các quốc gia, khu vực khác nhau như thế nào để phù hợp với các dòng chảy kinh tế trên thế giới?
Việt Nam đang nằm giữa những dòng chảy kinh tế với nhiều chiều, nhiều cường độ khác nhau. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không nên ngược chiều mà nên thuận chiều với các dòng chảy dựa trên triết lý ngoại giao được Việt Nam thực hiện suốt thời gian qua. Đó là hợp tác song phương, đa phương, cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Theo đó, có hai điểm cần chú ý để đón các dòng chảy về vốn vào Việt Nam.
Thứ nhất, xây dựng một nền kinh tế năng động để tạo sức hút đối với dòng chảy nguồn lực đầu tư nước ngoài. Mặc dù, dòng vốn đầu tư hiện nay đang trong xu hướng suy giảm song Việt Nam vẫn là điểm sáng đầu tư, là thị trường hấp dẫn với các doanh nghiệp quốc tế với nhiều chính sách ưu đãi và lợi thế cạnh tranh trong đầu tư.
Thứ hai, xây dựng niềm tin đầu tư chiến lược để hút vốn đầu tư chất lượng trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh và bền vững, công nghệ cao, chip hay bán dẫn… bởi đây là những lĩnh vực vừa cần nhiều vốn, vừa cần thời gian.
Là tổ chức của các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam trên toàn cầu, AVSE Global dự kiến đóng góp vào việc xây dựng và hình thành con đường riêng đó như thế nào, thưa ông?
Kể từ khi AVSE Global được thành lập, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu “đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới đến Việt Nam”.
Việt Nam có rất nhiều người Việt có tầm ảnh hưởng đang rất thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau ở nhiều quốc gia trên thế giới. Họ có khả năng kết nối, mong muốn cống hiến và đưa Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng trong tương lai.Trong quá trình làm việc, AVSE Global cũng nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của rất nhiều người Việt có tầm ảnh hưởng ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để hội tụ những người có tầm ảnh hưởng để chia sẻ khát vọng, chung tay hành động vì tương lai Việt Nam.
Hải Phòng đã đưa thêm 10 khu đất (đợt 2) tổng diện tích hơn 61ha vào thí điểm phát triển nhà ở thương mại…
Với hơn 41.000 người nước ngoài đăng ký tạm trú tại địa bàn, chủ yếu là chuyên gia và lao động tại các doanh nghiệp FDI, nhu cầu nhà ở và môi trường sống đồng bộ ngày càng rõ nét tại Bắc Ninh...
Số lượng người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam ngày càng tăng, nhưng thị trường nhà ở dành cho nhóm khách hàng này vẫn chưa phát triển tương xứng. Tại Bắc Ninh, khoảng cách giữa nhu cầu tiềm năng và khả năng tiếp cận nhà ở đang đặt ra nhiều vấn đề về nguồn cung, chính sách và dịch vụ…
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ nút thắt cho doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp…
Với quy mô hơn 35 ha, chiều dài bến khoảng 600 m và công suất thiết kế 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, Cảng thủy nội địa Giang Biên được định hướng trở thành điểm gom, trung chuyển hàng hóa giữa Hà Nội, các khu công nghiệp phía Bắc và hệ thống cảng biển Hải Phòng...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.