
Sau 4 quý liên tiếp đạt lợi nhuận cao chưa từng thấy, Amazon đã không còn duy trì được "phong độ" này.
Theo trang CNN Business, "đế chế" thương mại điện tử của tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos ngày 25/7 báo mức lãi 2,6 tỷ USD cho quý 2/2019, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn nhiều so với khoản lãi kỷ lục 3,6 tỷ USD đạt được trong quý 1 và cũng thấp hơn dự báo.
Trước đó, từ quý 2/2018 đến quý 1/2019, quý nào Amazon cũng lập kỷ lục về lợi nhuận.
Việc Amazon không đạt kỳ vọng lợi nhuận diễn ra khi hãng này đầu tư mạnh vào việc rút ngắn thời gian giao hàng. Hãng từng tuyên bố đầu tư 800 triệu USD trong quý 2 năm nay để đạt tiêu chuẩn giao hàng miễn phí trong một ngày cho khách hàng hạng Prime, đồng nghĩa với cắt giảm một nửa thời gian giao hàng bình thường.
Trong một cuộc điện đàm với các nhà phân tích sau khi công bố kết quả kinh doanh, Giám đốc tài chính (CFO) của Amazon, ông Brian Olsavsky nói chi phí thực tế của việc rút ngắn thời gian giao hàng "cao hơn một chút so với con số đó". Theo ông Olsavsky, Amazon phải đối mặt với "chi phí chuyển giao trong các nhà kho", cũng như "chi phí từ việc mua hàng dự trữ nhiều hơn và dịch chuyển hàng hóa trong mạng lưới để đến gần hơn với khách hàng".
"Điều này thực sự tạo ra một cú sốc cho hệ thống", ông Olsavsky nói. "Chúng tôi đang cố gắng vượt qua thay đổi này".
Nhà phân tích Charlie O’Shea thuộc Moody’s gọi việc Amazon đầu tư lớn vào giao hàng trong một ngày là "khó khăn ngắn hạn vì lợi ích dài hạn". Theo ông O’Shea, việc này có thể gây giảm lợi nhuận trước mắt, nhưng là "một chiến lược cần thiết để cạnh tranh với lợi thế tốc độ của bán lẻ truyền thống đối với khách hàng".
Giá cổ phiếu Amazon có lúc giảm tới 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Năm, nhưng hồi phục sau đó.
Sự dịch chuyển tới tiêu chuẩn giao hàng trong một ngày được cho có thể là chìa khóa giúp Amazon tăng tốc doanh thu vào thời điểm mà công ty này bắt đầu phải đối diện với "định luật số lớn" - càng lớn thì càng khó tăng trưởng nhanh. Trong quý 2, doanh thu của hãng đạt 63,4 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng trước, Amazon tuyên bố giao hàng trong 1 ngày đã trở thành dịch vụ sẵn có cho hơn 10 triệu khách hàng Prime.
Ngoài việc thu hút khách hàng bằng cách đẩy nhanh tốc độ giao hàng, Amazon còn đang nỗ lực thúc đẩy doanh thu thông qua những dịch vụ mới gồm điện toán đám mây (cloud computing) và quảng cáo.
Amazon Web Services của Amazon hiện đang chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường điện toán đám mây, với doanh thu tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,4 tỷ USD. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của mảng này cũng đang dần chậm lại do mức độ cạnh tranh quyết liệu của Microsoft và Google.
Bất chấp các rào cản thuế quan, lượng xe mang thương hiệu Trung Quốc đăng ký mới tại Tây Âu vẫn tiếp tục tăng. Vào tháng 5, các hãng xe Trung Quốc đã vượt các đối thủ Nhật Bản tại châu Âu...
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang triển khai mạnh chiến lược ngoại giao cá nhân để thuyết phục các CEO công nghệ lớn rót vốn đầu tư...
Giá năng lượng sạch theo các thỏa thuận mua bán điện (PPA) ở Mỹ sẽ tăng từ 40-120%, do hết ưu đãi và nhu cầu lớn...
Trung Quốc không chỉ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học quốc tế mà còn đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian, từng bước khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua công nghệ của thế kỷ 21…
Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…