
Đối với những nhà đầu tư tin vào sự phục hồi của kinh tế toàn cầu trong năm 2021, Hàn Quốc có vẻ là một trong những thị trường hấp dẫn nhất tại khu vực châu Á.
Theo hãng tin Bloomberg, các quỹ đầu tư toàn cầu đang mua ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, nơi cổ phiếu công nghệ chiếm một tỷ trọng lớn. Trong quý 4 này, mức mua ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán xứ kim chi đã đạt mức cao nhất 4 năm, góp phần đưa Kospi trở thành chỉ số chứng khoán chính tăng điểm mạnh nhất tại khu vực châu Á từ đầu năm.
Ngoài cổ phiếu, các quỹ nước ngoài còn mua mạnh trái phiếu Hàn Quốc, với lượng mua ròng đạt 58 tỷ USD từ đầu năm, một con số kỷ lục.
Vì vậy, đồng Won Hàn Quốc đang cạnh tranh mạnh với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc để giành vị thế đồng tiền tăng giá mạnh nhất châu Á trong năm 2020.
Năm 2021 được dự báo sẽ là một năm tăng giá mạnh nữa của các tài sản Hàn Quốc, cho dù nước này đang đương đầu với một làn sóng Covid-19 mới. Sự trở lại của chu kỳ chip nhớ có thể sẽ kéo kinh tế Hàn Quốc thoát khỏi cuộc suy thoái đầu tiên kể từ 1998.
Trên cơ sở này, ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase cho rằng Kosi tăng 16% trong năm tới, đạt mức 3.200 điểm vào cuối năm. Đồng Won sẽ thử thách mốc 1.000 Won đổi 1 USD, mức chưa từng thấy kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, đồng nghĩa mức tăng 9% so với mức hiện tại.
"Tôi tiếp tục lạc quan về nền kinh tế Hàn Quốc và còn lạc quan hơn về cổ phiếu công nghệ ở nước này", chiến lược gia David Chao thuộc Invesco, công ty quản lý 1,2 nghìn tỷ USD tài sản, phát biểu. "Lĩnh vực công nghệ của Hàn Quốc đang được thúc đẩy bởi xuất khẩu mạnh, trong khi xuất khẩu được hỗ trợ bởi chu kỳ gia tăng đầu tư vừa mới bắt đầu. Sau một năm đầy thách thức, ngành sản xuất con chip cuối cùng cũng bắt đầu tỏa sáng".
Lợi nhuận của các công ty niêm yết trong Kospi được dự báo tăng 43% trong 2020, khiến chỉ số này trở thành một trong số ít hàn thử biểu chứng khoán trên toàn cầu chứng kiến sự gia tăng lợi nhuận trong đại dịch. Lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ được dự báo giảm trong 7,2% trong năm nay. Đối với năm 2021, tăng trưởng lợi nhuận của Kospi được dự báo cao gấp đôi con số tương ứng của S&P 500.
Triển vọng tươi sáng của chứng khoán Hàn Quốc được hậu thuẫn bởi số liệu mới nhất về thương mại nước này - những con số cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang vượt xa khỏi ngành công nghiệp con chip. Một báo cáo của Hyundai Motor Securities dự báo những ngành có tính chu kỳ như ô tô và hóa dầu sẽ dẫn đầu sự tăng điểm của chúng khoán Hàn Quốc trong năm 2021, tương tự như đợt tăng trưởng bùng nổ diễn ra sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009.
Đồng quan điểm trên, một báo cáo của Credit Suisse cho rằng năm 2021 sẽ là năm mà các chỉ số chứng khoán của các thị trường mới nổi ở châu Á sẽ bước vào một "siêu chu kỳ lợi nhuận" nhờ triển vọng khởi sắc của thương mại thế giới.
"Chúng tôi lạc quan về thị trường Hàn Quốc năm tới vì sự gia tăng mạnh mẽ của chi tiêu vào các mặt hàng công nghệ cao trên khắp thế giới", ông Mar Mobius, nhà đồng sáng lập Mobius Capital Partners, nhận định với Bloomberg. "Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục nắm giữ một lượng lớn tài sản Hàn Quốc".
Số liệu công bố ngày thứ Sáu tuần này cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 27% trong 10 ngày đầu tiên của tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu con chip tăng 52%. Khảo sát của Bloomberg dự báo xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 5,5% trong 2021 sau khi giảm 3,9% trong 2020, giúp đưa nền kinh tế tăng 3,2% trong năm tới sau khi giảm 1,1% trong năm nay.
Từ đầu năm đến nay, Kospi đã tăng 26%, trên đà hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ 2009. Hệ số giá/thu nhập (P/E) của chỉ số này hiện là 13,7 lần, cao hơn nhiều so với mức bình quân 5 năm là 10,5 lần.
Định giá cổ phiếu cao, cộng thêm số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, có thể khiến giới đầu tư trở nên thận trọng với chứng khoán Hàn Quốc. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, đà khởi sắc của thương mại Hàn Quốc đang tạo ra sức hút lớn đối với các nhà đầu tư chủ động và cả dòng vốn thủ động chảy vào các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) chuyên về chứng khoán Hàn Quốc.
Nhờ đó, đồng Won đã tăng hơn 6% trong năm nay so với đồng USD. Trái phiếu nội tệ Hàn Quốc mang lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận 8,2% năm nay, vượt xa mức lãi bình quân 6,8% của trái phiếu thị trường mới nổi toàn cầu - theo số liệu của Bloomberg.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.