12:53 16/04/2013

Vì sao khiếu nại, tố cáo tăng cao trong quý 1?

Từ Nguyên

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 861 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 682 tỷ đồng

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào chủ trì cuộc họp báo sáng 16/4.<br>
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào chủ trì cuộc họp báo sáng 16/4.<br>
Trong quý 1/2013, Thanh tra Chính phủ đã hoàn tất kết luận 3 cuộc thanh tra, xây dựng và hoàn thiện kết luận 15 cuộc thanh tra đã kết thúc, đang tiến hành 11 cuộc thanh tra khác.

Tại buổi họp báo sáng 16/4, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết, 3 cuộc thanh tra đã có kết luận, gồm: thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định, Vĩnh Long và thanh tra dự án trường bắn quốc gia khu vực 1.

Tổng hợp kết quả từ 3 cuộc thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 861 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 682 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 134,2 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm một tổ chức, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc.

Ngoài ra, trong quý 1/2013, Thanh tra các bộ, ngành và địa phương cũng đã tiến hành 1.475 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 464 tỷ đồng, 3,9ha đất. Lực lượng này đã kiến nghị xử lý 56 tập thể, 87 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ, 21 người.

Đáng chú ý, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành hơn 14.600 cuộc thanh tra, kiểm tra trong quý 1, qua đó đã phát hiện hơn 40.900 cá nhân, tổ chức vi phạm, kiến nghị thu hồi 1.033 tỷ đồng, xử lý hành chính 1.011 tỷ đồng.

Đối với công tác khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quý 1/2013, tình hình khiếu nại của công dân lại tăng lên so với cùng kỳ năm 2012 cả về số lượt, số đoàn đông người và số vụ việc. Trong đó, có đến hơn 70% khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Lý giải cho sự tăng lên của các vụ khiếu nại, tố cáo, Phó tổng thanh tra Lê Tiến Hào, cho rằng, bản thân của việc cải cách hành chính, sửa đổi cơ chế chính sách luôn tồn tại những mâu thuẫn với khiếu nại, tố cáo. Bởi cứ mỗi lần có chính sách mới ban hành tạo thuận lợi, lợi ích nhất định cho người dân thì những người trước đó không được hưởng chính sách mới này sẽ lại tiếp tục khiếu kiện, khiếu nại.

Tuy nhiên, trao đổi với VnEconomy, một đại diện Vụ Tiếp dân (Thanh tra Chính phủ), cho rằng, ngoài nguyên nhân trên, yếu tố con người mà cụ thể là sự sách nhiễu, quan liêu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức hiện nay cũng khiến cho việc khiếu nại, tố cáo tăng cao.