Brad Pitt từng là một trong những người đàn ông sành điệu nhất thế giới. Vogue nhận định gu mặc của tài tử luôn khiến người khác không thể đoán trước được. Tuy nhiên, việc thay đổi phong cách đến mức táo bạo như mấy ngày gần đây thì quả thực khó lý giải…
Tòa án ở Los Angeles vừa tuyên bố Brad Pitt thua khi kiện vợ cũ bí mật bán khu điền trang rượu vang Miraval. "Ông bà Smith" từng thuê điền trang trong ba năm kể từ 2008 trước khi mua lại hoàn toàn năm 2011 với giá 28 triệu USD. Hai người tổ chức đám cưới tại đây năm 2014. Điền trang cũng là nơi Jolie tĩnh dưỡng khi mang thai cặp song sinh Knox và Vivienne năm 2008.
Miraval thuộc sở hữu của Quimicum - một công ty mà Brad Pitt ban đầu nắm giữ 60% cổ phần thông qua công ty Mondo Bongo của anh và Angelina Jolie nắm giữ 40% thông qua công ty Nouvel của cô. Với sự nỗ lực của Brad Pitt, nơi đây biến thành một trong những nhà sản xuất rượu được đánh giá cao trên thế giới. Năm 2016, khi ly dị, Brad Pitt đã chuyển 10% cổ phần của Mondo Bongo cho Nouvel, biến cổ phần của cả hai ngang nhau.
Tháng 10/2021, Angelina Jolie có ý định bán một nửa cổ phần của mình tại nhà máy sản xuất rượu cho Tenute del Mondo - một chi nhánh của tập đoàn đồ uống thuộc sở hữu của tài phiệt người Nga Yuri Shefler. Phía Brad Pitt cáo buộc động cơ của Angelina Jolie là muốn gây tổn hại cho anh.
Thực tế, việc bán cổ phần cho doanh nhân người Nga Yuri Shefler không gây thiệt hại, thương vụ này mang về lợi nhuận cho công ty, đồng thời có lợi cho sự phát triển lâu dài, giúp dự án ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, phía Brad Pitt cho rằng doanh nhân này đưa ra nhiều kế hoạch kinh doanh không hợp lý, khiến danh tiếng của thương hiệu mà anh cố gắng xây dựng đứng trước nguy cơ sụp đổ. Anh yêu cầu tòa mở phiên xử để xác định mức độ thiệt hại từ việc vợ cũ bán cổ phần, đồng thời, mong muốn thẩm phán vô hiệu hóa thương vụ giữa vợ cũ và Shefler.
"Ông bà Smith" từng thuê điền trang trong ba năm kể từ 2008 trước khi mua lại hoàn toàn năm 2011 với giá 28 triệu USD.
Hiện Brad Pitt đang trong tour quảng bá bộ phim mới mà anh làm nam chính. Brad Pitt đã thực hiện khoảng 95% cảnh hành động mà không cần đóng thế. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Maria Beetle của tác giả Kotaro Isaka, được đầu tư 86 triệu USD. Bên cạnh Brad Pitt, dự án quy tụ dàn sao Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sonada, Zazie Beetz, Andrew Koji và Michael Shannon.
Trong suốt lịch trình của tour quảng bá, fan hâm mộ đã phải bất ngờ với “phong cách hoàn toàn trái ngược style cổ điển trước đây" của Brad. Theo Vogue, ngôi sao 58 tuổi khiến khán giả hò reo khi diện chân váy linen màu nâu đồng điệu áo khoác, sơ mi màu hồng bỏ cúc, lên thảm đỏ quảng bá phim Bullet Train. Anh kết hợp trang phục cùng giày biker hiệu Stylmartin, để lộ một vài hình xăm hiếm thấy.
Ở buổi họp báo tại Paris, Brad Pitt cũng chọn trang phục linen với bộ đồ màu cam nhạt dáng rộng và sơ mi hồng còn khi đến Berlin, nam diễn viên diện bộ trang phục lặp lại phong cách trong ngày chụp ảnh ở Paris với áo hồng có đường viền màu xanh lá cây. Chiếc quần rộng và đôi slip-on trắng mát mẻ. Không dừng lại ở đó, nam diễn viên còn gây bất ngờ khi diện bộ pyjama tông xanh phối cùng áo phông và để lộ quần trong khi đến London. Vẻ ngoài này mang đến cảm giác thoải mái như lúc anh đang ở nhà.
Brad Pitt diện chân váy linen màu nâu đồng điệu áo khoác, sơ mi màu hồng bỏ cúc, lên thảm đỏ quảng bá phim Bullet Train.
Năm ngoái, khi được hỏi về phong cách thời trang hiện tại, Pitt nói với Esquire rằng tất cả chỉ là để thoải mái: "Bạn già đi, bạn trở nên cáu kỉnh hơn và sự thoải mái trở nên quan trọng. Tôi nghĩ nó đơn giản như vậy. Tôi không muốn trông phô trương, nhưng nếu bạn đến gần, bạn sẽ nhận thấy. Tôi thích cảm giác của váy. Đó là những chi tiết quan trọng đối với tôi. Tôi quá mệt mỏi khi chạy theo các xu hướng và chỉ muốn mặc những gì mình thích". Nhiều nhà bình luận cho rằng Brad Pitt muốn đưa ra quan điểm quần áo và trang điểm không phân biệt giới tính.
Ngôi sao người Mỹ từng được tạp chí People 2 lần bình chọn là "người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh", được xem là biểu tượng nam tính của Hollywood chia sẻ với New York Times rằng quan điểm đàn ông phải mạnh mẽ, không được yếu đuối rất độc hại với trẻ em. Chúng khiến xã hội xem nhẹ những vấn đề tinh thần mà đàn ông gặp phải.
Vài năm gần đây, Pitt có những thử nghiệm táo bạo hơn. "Nếu buộc phải gọi ra một phong cách thời trang cá nhân, vậy thì tôi... không có phong cách nào cả. Tôi thích những gì giản dị, thích mặc quần áo một tông màu, chỉ cần trông nó không giống như một bộ đồng phục cứng nhắc là được. Tôi thích sự đơn giản. Những chi tiết mà tôi đề cao nằm ở đường may, chất liệu và cảm giác khi mặc món đồ lên người," nam tài tử từng chia sẻ.
Gu thời trang của đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee xa xỉ như thế nào?
07:00, 21/07/2022
Johnny Depp ra album nhạc, tiếp tục là cái tên "hái ra tiền"
14:00, 16/07/2022
Những đề cử đầu tiên của giải Emmy lần thứ 74 có tên Barack Obama
Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe, các loại đồ uống chức năng mang lại lợi ích cho cả tinh thần và thể chất đang bùng nổ…
Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80
Nhân dân đã làm nên điều đặc biệt của toàn bộ sự kiện diễu binh, diễu hành, đây là điều Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh khi nhắc về ý nghĩa lịch sử của Lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua…
Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc
Trưa 6/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, được phát hiện trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành.
Thuế quan sẽ định hình lại chiến lược định giá hàng xa xỉ
Ngành hàng xa xỉ đang phải đối mặt với một trong những ngã rẽ đầy rủi ro nhất trong nhiều năm qua, khi tác động của thuế quan Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược định giá toàn cầu…
Kiến trúc thô mộc “kết nối” hài hòa với khí hậu
Những công trình kiến trúc làm từ vật liệu các vật liệu thô mộc không chỉ thân thiện, giảm thiểu tác động tới môi trường mà còn mang đến một vẻ đẹp riêng, gần gũi và đầy sự giao hòa với nắng gió, cây xanh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: