
Không cần đợi đến 14.000 tỷ, lệnh vào sàn HSX đã trục trặc ngay từ đầu giờ sáng. Đồ thị Vn-Index sáng nay bị kéo xả theo mô hình chữ W và giảm dần về chiều, dập dình đi ngang, suýt chút nữa đã phải chốt phiên ở giá đỏ.
Phiên sáng chứng kiến sự hồi phục của nhiều cổ phiếu lớn. Nhóm ngân hàng quay trở lại tăng giá với mức tăng khá tốt. Ở nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu ngân hàng chỉ có VPB, ACB giảm điểm trong khi các mã đều tăng tốt.
VIC là điểm sáng của thị trường hôm nay. Thông tin mới về việc kết hợp với Foxconn làm ô tô điện dường như trở thành chất xúc tác mạnh đẩy mã này bật tăng mạnh có lúc tăng đến 4,1%, cân chỉnh chỉ số.
Nhưng lực mua càng lúc càng yếu dần về chiều đẩy nhiều cổ phiếu giảm trở lại hoặc quay về tham chiếu.
Nhóm ngân hàng thể hiện rõ rệt nhất diễn biến này khi loạt cổ phiếu nhà băng rớt giá, mức tăng giảm khá lớn so với phiên sáng. CTG phiên sáng còn tăng gần 3% thì tới cuối giờ chiều nhờ ATC mà vẫn còn giữ được 1,03%. Nhờ lệnh mua giá cao ngay cuối phiên cũng giúp BID còn tăng 0,24% trong khi cổ này tụt áp mạnh xuống dưới tham chiếu dù đã có nhịp tăng 1,8% trong phiên sáng. ACB, VPB giảm mạnh hơn trong khi MBB quay ngoắt giảm 0,18% từ giữa phiên chiều. Trên sàn Hà Nội, SHB và BAB cũng quay đầu giảm điểm về chiều trong khi loạt cổ phiếu ngân hàng trên UPCoM cũng đều đỏ giá.
Cả nhóm duy chỉ có SSB vẫn giữ giá tím trong phiên thứ 2 lên sàn, dù chỉ có 1,4 triệu đơn vị được khớp nhưng mã này vẫn chất mua trần hơn 4,6 triệu đơn vị và trắng bên bán.
VIC vẫn là trụ chính của chỉ số song cũng không thoát được khỏi việc giảm nhẹ. Cổ phiếu này có dấu hiệu bị xả trong phần lớn thời gian. VIC đạt đỉnh 112.400 đồng ( 4,17%) ngay lúc 10h45 sáng. Suốt thời gian còn lại giá trượt dần. Thậm chí hết phiên sáng khối ngoại còn bán ròng 234.100 cổ VIC. Sang chiều VIC được khối này quay lại mua rất tốt với tổng lượng mua cả ngày tới 7,75 triệu cổ. Tuy vậy giá vẫn không thể quay lại đà tăng mạnh như cũ.
Chốt phiên mã VIC còn tăng 2,32%, đóng góp tăng hơn 2 điểm cho VN-Index. Nhờ VIC và một số mã ngân hàng gồm SSB, CTG, VCB…, VN-Index chốt tăng 1,29 điểm tương đương tăng 0,11%.
Lực bán mạnh dần hơn ở rổ VN30 về cuối phiên. Nếu sáng nay VN30 có 14 mã tăng 12 mã giảm thì tới cuối giờ chiều, chênh lệch này đã nghiêng hẳn về bên bán với 12 mã tăng 17 mã giảm giá.
Nhờ VIC nên VN30 không giảm quá mạnh, kết phiên chỉ giảm 0,08% với giá trị khớp lệnh 6.318 tỷ đồng. Tình trạng cũng tương tự với nhóm Midcap và Smallcap khi cả 2 chỉ số trên cũng lần lượt giảm 0,03% và 0,21%. Hôm nay FLC và ROS vẫn được mua bán lớn nhất thị trường. FLC lại tăng trần đưa thị giá cổ phiếu vượt mệnh giá sau 7 năm trong khi ROS lại ngược chiều giảm 2,34%.
Khớp lệnh trên HSX hôm nay đạt 13.531 tỷ, giảm gần 9% cho thấy bên bán đã thoát được phần lớn trong phiên hôm qua. Dù lực bán từ nhà đầu tư trong nước vẫn là chủ đạo song tín hiệu tích cực hôm nay đến từ việc dòng tiền mua từ khối ngoại trở lại.
Khối ngoại trở lại mua ròng trên HSX sau 24 phiên bán ròng liên tiếp. Giá trị mua ròng hôm nay đạt 267,7 tỷ đồng, tập trung lớn nhất vào VIC. Giá trị mua ròng VIC lên đến 756 tỷ đồng, sau gần 3 tháng, khối ngoại mới có một phiên trở lại tích cực gom VIC như vậy. Thế nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục ròng rã bán ra VNM, CTG trong đó VNM tiếp tục bị bán ròng thêm 132 tỷ.
Nhóm này cũng tiếp tục mua ròng trên sàn Hà Nội và UpCoM với tổng giá trị hơn 26 tỷ, chủ yếu là gom ACV và BSR. Dù vậy, do thiếu động lực tăng giá, 2 chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index vẫn giảm lần lượt 0,56% và 0,15% hôm nay.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.