10:49 12/11/2009

Việt Nam chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng cúm

Y Nhung

Các công tác chuẩn bị cho việc triển khai tiêm vắc xin phòng cúm A/H1N1 vào tháng 12 ở nước ta đang được gấp rút tiến hành

Các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại nước ta đang không ngừng tăng lên.
Các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại nước ta đang không ngừng tăng lên.
Các công tác chuẩn bị cho việc triển khai tiêm vắc xin phòng cúm A/H1N1 vào tháng 12 ở nước ta đang được gấp rút tiến hành.

Tại buổi họp giao ban của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống đại dịch cúm ở người được tổ chức chiều ngày 11/11, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), ông Nguyễn Huy Nga cho biết: cuối tháng này, 1,2 triệu liều vắc xin phòng cúm A/H1N1 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viện trợ đợt 1 cho Việt Nam sẽ về tới nước ta.

Ngay sau khi nhận được vắc xin, công tác tiêm phòng sẽ được triển khai. Tuy nhiên, do lượng vắc xin có hạn nên trong giai đoạn đầu số vắc xin này sẽ được ưu tiên sử dụng cho phụ nữ đang mang thai từ tháng thứ ba trở đi, những người mắc bệnh mạn tính nặng và các cán bộ ngành y có nguy cơ nhiễm cúm A/H1N1 cao.

Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 11/11, Việt Nam đã ghi nhận 10.800 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 và đã có 41 ca tử vong tại 17 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, miền Nam có 19 ca (chiếm 46,3%), miền Trung 6 ca (14,6%), miền Bắc và Tây Nguyên cùng có 8 trường hợp (39%).

Trong các trường hợp đã tử vong, số bệnh nhân nữ chiếm tới 65,9% (trong số này có 10 phụ nữ đang mang thai), bệnh nhân nam là 34,1%.

Tại khu vực châu Á, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp: Ấn Độ đã ghi nhận 485 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1; Nhật Bản 28 ca; Hàn Quốc 48 người; tại Thái Lan số người tử vong đã lên tới con số 184...