10:57 31/07/2012

Việt Nam có thể sẽ mua khí hóa lỏng của Nga

An Huy

Gazprom nhất trí với Petro Vietnam về khả năng cung cấp khí hóa lỏng (LNG) cho phía Việt Nam

Trụ sở của Gazprom tại Moskva, Nga. Đầu năm nay, Gazprom và PetroVietnam đã nhất trí hợp tác khai thác một số mỏ trên biển Đông với trữ lượng ước tính khoảng 55,6 tỷ mét khối khí và 25,1 triệu tấn khí ngưng tụ - Ảnh: Reuters.
Trụ sở của Gazprom tại Moskva, Nga. Đầu năm nay, Gazprom và PetroVietnam đã nhất trí hợp tác khai thác một số mỏ trên biển Đông với trữ lượng ước tính khoảng 55,6 tỷ mét khối khí và 25,1 triệu tấn khí ngưng tụ - Ảnh: Reuters.
Hãng dầu lửa quốc doanh Gazprom của Nga vừa tuyên bố đã nhất trí với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) về khả năng cung cấp khí hóa lỏng (LNG) cho phía Việt Nam.

Hãng tin Reuters cho biết, tuyên bố trên của Gazprom được đưa ra vào ngày 30/7. Theo đó, tập đoàn này đã ký với Petro Vietnam một biên bản ghi nhớ về việc Gazprom có thể cung cấp khí hóa lỏng cho Việt Nam.

Tuy nhiên, chi tiết về các điều khoản và khối lượng khí hóa lỏng có thể được cung cấp không được nêu rõ.

Nhà máy khí hóa lỏng duy nhất của Nga nằm ở đảo Sakhalin trên Thái Bình Dương. Tháng trước, Giám đốc điều hành (CEO) Alexei Miller của Gazprom cho biết, công ty này muốn tăng công suất của nhà máy vào cuối năm nay để hướng tới thị trường châu Á.

Đầu năm nay, Gazprom và PetroVietnam đã nhất trí hợp tác khai thác một số mỏ trên biển Đông với trữ lượng ước tính khoảng 55,6 tỷ mét khối khí và 25,1 triệu tấn khí ngưng tụ.