
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), nhưng Việt Nam không chỉ muốn là một đối tác, mà còn muốn là một "người bạn chân thành".
Mở đầu bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS 2019), Phó thủ tướng dẫn câu ca dao "Sống trong bể ngọc kim cương, không bằng sống giữa tình thương bạn bè" để nói về sự coi trọng đối với các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam. Phó thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, sáng kiến được đề xuất bởi cộng đồng doanh nghiệp.
Đề cập đến tình hình thế giới còn nhiều biến động, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, ngoài những biến động có thể mang lại tác động tiêu cực, vẫn còn những biến động mang lại "niềm tin", đó chính là khoa học công nghệ.
"Với sự hợp tác của tất cả các nước trên thế giới, dù còn nhiều vấn đề nhưng hoà bình và hợp tác chắc chắn vẫn là xu thế. Không ai có thể khép riêng lại được", ông nhấn mạnh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng cũng khẳng định những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đã đạt được những năm qua. Từ một nước nghèo, bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình và duy trì tốc độ tăng trưởng suốt 30 năm qua. Năm ngoái, Việt Nam đạt được GDP 7,08% và với sự đồng hành của doanh nghiệp, Chính phủ phấn đấu để năm nay không kém năm qua.
Ông cho biết Việt Nam đang rất nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh, và thành quả thể hiện ở việc tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh. Trong các chỉ số năng lực cạnh tranh, những chỉ số liên quan tới xu thế phát triển công nghệ mới và công nghiệp 4.0, Việt Nam đều có bước tăng mạnh.
"Việt Nam bây giờ hết sức mở, không chỉ mở về kim ngạch xuất nhập khẩu, chúng tôi khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các sáng kiến để sao cho thị trường thế giới được cởi mở, tạo thuận lợi cho mọi đối tác cùng cạnh tranh bình đẳng", Phó thủ tướng khẳng định.
Việt Nam hiện là điểm đến của các nhà đầu tư từ 130 nền kinh tế trên thế giới và đã có trên 30.000 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư trên 300 tỷ USD. Doanh nghiệp Việt hiện đang từng bước cùng các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào quá trình sáng chế công nghệ mới. Phó thủ tướng cũng cho biết tới đây, Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và mong muốn có sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp.
Dẫn câu ca dao "Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi ân cần bên nhau", ông khẳng định: "Chính phủ Việt Nam mong muốn và luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp FDI. Chúng tôi xác định rằng thành công của các bạn là thành công của Việt Nam. Chính phủ cũng luôn xác định khó khăn của nhà đầu tư nước ngoài là khó khăn của mình, để từ đó tháo gỡ".



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.