
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết, đầu tư của Mỹ, Nhật Bản vào thị trường chứng khoán Việt Nam tăng gần gấp đôi. Riêng các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất và ổn định nhất trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.
Thông tin này được ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra khi trao đổi với báo chí liên quan đến các hoạt động nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo đó, ông Trần Văn Dũng cho biết, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam bao gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đều tăng và hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều có hiệu quả.
Riêng đối với thị trường chứng khoán, mặc dù mới hình thành và phát triển nhưng trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển khả quan.
"Năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 70% về mặt quy mô và tăng trưởng 48% về mặt điểm số. Tôi nghĩ đây là một điểm đầu tư hấp dẫn. Cũng có thể nói rằng, hiện tại Việt Nam đang có môi trường và cơ hội đầu tư rất tốt trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán", Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói.
Dẫn chứng thêm cho nhận định của mình, ông Dũng cho biết, Việt Nam đã có những bước phát triển rất mạnh về cả về quy mô và chất lượng. Về quy mô, trong vòng 5 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển từ mức 30%-32% GDP lên mức trên 70%GDP và hoàn thành các chỉ tiêu mà Chính phủ giao (70% GDP) trước thời hạn 3 năm.
Về mặt chất lượng, nếu như cách đây 5 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ có 1 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD thì hiện nay số doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD lên tới con số 20 doanh nghiệp.
"Hơn nữa, xét về cả quy mô bình quân và chỉ tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp Việt Nam có chất lượng phát triển rất tốt. Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, trên 90% doanh nghiệp niêm yết trên sàn làm ăn có lãi, mức lãi tương đối cao", ông Dũng khẳng định.
Để thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, bắt đầu từ năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện xúc tiến đầu tư nước ngoài, làm hoạt động xúc tiến đầu tư vào thị trường chứng khoán thay đổi cả về mặt hình thức, chiến lược và tư duy.
Theo ông Dũng, Bộ Tài chính đã tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhờ đó mà mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài không ngừng tăng lên.
"Thực tế chứng minh ở những thị trường mà Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, các nhà đầu tư đầu tư vào nhiều hơn. Trong mấy năm qua, đầu tư của Mỹ, Nhật Bản vào thị trường chứng khoán Việt Nam tăng gần gấp đôi, đặc biệt Hàn Quốc mới tổ chức xúc tiến đầu tư năm 2018 nhưng mối quan tâm của các nhà đầu tư Hàn Quốc rất lớn. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam là nhiều nhất và ổn định nhất", ông Dũng nhấn mạnh.
Đề cập đến hoạt động trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, các chương trình cổ phần hóa của Chính phủ đang được nhà đầu tư rất quan tâm.
Theo đó, Chính phủ đã công bố danh sách các doanh nghiệp nhà nước mà Chính phủ sẽ thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2016 - 2020 để các nhà đầu tư xem xét, nghiên cứu. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng công khai danh sách doanh nghiệp nhà nước sẽ thực hiện thoái vốn.
"Riêng năm 2018, là năm mà trong chương trình của Chính phủ sẽ thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn rất mạnh, trong đó Chính phủ đã công bố rõ ràng 64 doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa, 181 doanh nghiệp mà Chính phủ sẽ thực hiện thoái vốn, đây là nguồn hàng bổ sung mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới, đồng thời cũng mở ra cơ hội đầu tư lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước", ông Trần Văn Dũng nhận định.
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Diễn biến thị trường hiện tại cho thấy giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp trên thị trường chưa phản ánh đầy đủ mức tăng trưởng lợi nhuận đã đạt được cũng như triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.