23:42 13/03/2010

Việt Nam khẳng định Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ “sai”

Bản đồ thế giới do Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ phát hành có ghi chú “China” vào khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Quần đảo Hoàng Sa có chữ “Xisha Qundao” (quần đảo Tây Sa) ở ngay bên trên và chữ “China” màu đỏ - Ảnh chụp màn hình.
Quần đảo Hoàng Sa có chữ “Xisha Qundao” (quần đảo Tây Sa) ở ngay bên trên và chữ “China” màu đỏ - Ảnh chụp màn hình.
Việt Nam tuyên bố Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ đã “sai” khi trên bản đồ mà tổ chức này mới công bố ghi chú khu vực Hoàng Sa của Việt Nam là “China.

Ngày 13/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định: “Bản đồ ghi “Paracel Is. China” do National Geographic công bố là sai. Chúng tôi yêu cầu National Geographic sửa lỗi này”.

Bà Nga phát biểu như trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc bản đồ thế giới do Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) phát hành có ghi chú “China” vào khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn một lần nữa khẳng định “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp bản đồ thế giới trực tuyến tại trang web http://www.natgeomaps.com, trong đó quần đảo Hoàng Sa (Paracel) có chữ “Xisha Qundao” (quần đảo Tây Sa) ở ngay bên trên và chữ “China” (Trung Quốc) màu đỏ bên dưới.

(TTXVN)