Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do đầu tiên với một nước Ả Rập
Tiến Dũng
29/10/2024, 09:00
Tại cuộc hội đàm chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA), hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một nước Ả Rập...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Ảnh: VGP
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
FTA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VỚI MỘT NƯỚC Ả RẬP
Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được quay trở lại thăm Tiểu vương quốc Dubai, trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu của khu vực và thế giới.
Thủ tướng chúc mừng UAE đã tổ chức thành công Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) vào tháng 12/2023, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quá trình đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu về biến đổi khí hậu.
Thủ tướng ca ngợi những thành tựu quan trọng của Dubai nói riêng và UAE nói chung trong xây dựng và phát triển đất nước đồng thời tin tưởng UAE sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu "Tầm nhìn 2031".
Thủ tướng Chính phủ chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các nhà lãnh đạo UAE.
Thủ tướng Chính phủ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE dành cho Việt Nam, khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2007 của Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE là dấu ấn đậm nét, mang tính lịch sử, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày nay.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chia sẻ với Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE về những thành tựu quan trọng của Việt Nam từ năm 2007, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế khi GDP cả nước tăng gần 5 lần từ mức khoảng 100 tỷ USD lên khoảng 480 tỷ USD năm 2024 nếu tăng trưởng kinh tế đạt 7%.
Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết Hiệp định CEPA - Ảnh: VGP
Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức UAE, khẳng định chuyến thăm góp phần nâng cao hơn nữa quan hệ song phương tốt đẹp.
Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE chúc mừng Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, bày tỏ tình cảm và sự yêu mến với đất nước, con người Việt Nam, mong muốn sớm quay lại thăm Việt Nam để thấy những thành tựu phát triển và đổi mới của Việt Nam từ năm 2007.
Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA), hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một nước Ả Rập.
Đây cũng là hiệp định thương mại tự do có thời gian đàm phán nhanh nhất của Việt Nam, thể hiện sự quyết tâm cao độ của lãnh đạo cũng như bộ, ngành hai nước nhằm tạo đột phá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước, mở ra con đường lớn, có ý nghĩa lịch sử cho Việt Nam tiến sâu vào thị trường Trung Đông.
Với các nội dung đàm phán toàn diện, Hiệp định CEPA hứa hẹn mang lại lợi ích cân bằng cho cả hai nước và phù hợp với mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam và UAE.
5 TRỌNG TÂM HỢP TÁC
Trên tinh thần "đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, đồng lòng trong phối hợp, quyết liệt trong triển khai để cụ thể hóa, hiện thực hóa kết quả các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết", hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và thống nhất về 5 trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.
Một là, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tạo tin cậy chính trị hơn nữa; thành lập các nhóm công tác chung nhằm triển khai thực chất quan hệ Đối tác Toàn diện.
Hai là, triển khai hiệu quả Hiệp định CEPA để tạo đột phá cho trao đổi thương mại, mở cửa thị trường hơn nữa hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương trên 10 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh.
Ba là, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp UAE đầu tư nhiều hơn vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm và UAE có thế mạnh như hạ tầng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tài chính số và đặc biệt về trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật.
Bốn là, đẩy mạnh hợp tác về giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định sẽ chỉ đạo mở đường bay thẳng từ Việt Nam - UAE để tạo điều kiện hơn nữa cho nhân dân hai nước tăng cường tham quan, hiểu biết lẫn nhau.
Năm là, tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương trong bối cảnh cả hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực và quốc tế, đều là các dân tộc yêu chuộng hòa bình, mong muốn hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.
Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hai bên đã thống nhất, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ giao các bộ, ngành liên quan tích cực phối hợp để cụ thể hóa các đề xuất.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới. Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE cảm ơn, vui vẻ nhận lời.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến việc tuyên bố hai bên ký kết 6 văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về Đầu tư, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm tài chính, Bản ghi nhớ về trao đổi kinh nghiệm về hiện đại hóa và phát triển Chính phủ, Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương UAE, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng Cục Hải quan và Cảng Abu Dhabi, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Abu Dhabi.
Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của UAE
Đọc thêm
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: