
Sáng 29/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước LàoThongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đồng thời chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Đảng và Nhà nước Lào tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc đồng chíThongloun Sisoulith chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Lào đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó, thuỷ chung và hợp tác tin cậy giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ niềm vui trước những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn và toàn diện của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của mỗi nước và sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với dịch Covid-19 thời gian qua - Ảnh: VGP
Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, coi đó là thắng lợi chung và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Lào.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của mỗi nước và sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với dịch Covid-19 thời gian qua; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào luôn phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi, "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa", nguyện chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch, sớm phục hồi kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh sự hỗ trợ to lớn về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành công của Lào trong kiểm soát dịch bệnh cho đến nay. Chủ tịch nước bày tỏ cảm kích Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dù còn gặp nhiều khó khăn đã trao tặng 300.000 USD để hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em Việt - Lào gắn bó.
Hai bên vui mừng nhận thấy, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc, hai bên nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức, đặc biệt sau khi hai nước tổ chức thành công Đại hội Đảng và kiện toàn ban lãnh đạo mới, góp phần định hướng và tạo động lực cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới.
Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng ngày càng toàn diện, thực chất, xứng tầm quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện; quyết tâm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các thoả thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thoả thuận hợp tác mới được ký kết nhân chuyến thăm này, theo đúng tinh thần chỉ đạo của hai Tổng Bí thư tại cuộc Hội đàm ngày 28/6.
Theo đó, hai bên sẽ tập trung triển khai tốt kết quả Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên chính phủ (12/2020); tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, phát huy hợp tác giữa các địa phương hai nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2022 một cách thiết thực, hiệu quả.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã trao đổi về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong, hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Lào mới được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, thể hiện uy tín và vị thế của Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm Lào vào thời gian thích hợp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Phủ Chủ tịch. Lúc 13 giờ 45 phút, đồng chí Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.




Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cơ cấu lại thực chất, tập trung nguồn lực cho lĩnh vực cốt lõi, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lực cạnh tranh.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao và đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng cùng các luật liên quan.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước, phát triển nền công vụ hiện đại và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Ban Tổ chức Trung ương phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đào tạo cán bộ.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.