12:24 17/08/2015

Việt Nam nhập siêu trên 19 tỷ USD từ Trung Quốc trong 7 tháng

Duy Cường

Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc trong tháng 7 là trên 3 tỷ USD, còn mức nhập siêu 7 tháng là khoảng 19,3 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm (đơn vị: triệu USD) - Nguồn: Tổng cục Hải quan.<br>
Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm (đơn vị: triệu USD) - Nguồn: Tổng cục Hải quan.<br>
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đạt 4,36 tỷ USD, nâng tổng mức nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm từ nước này lên 28,4 tỷ USD.

Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1,34 tỷ USD trong tháng 7 và đạt hơn 9 tỷ USD trong 7 tháng.

Như vậy, tổng mức nhập siêu từ thị trường Trung Quốc trong tháng 7 là trên 3 tỷ USD, còn mức nhập siêu 7 tháng là khoảng 19,3 tỷ USD.

Trong 7 tháng, Việt Nam xuất 37 nhóm hàng sang thị trường Trung Quốc, trong đó chỉ có duy nhất nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,45 tỷ USD, còn các nhóm hàng còn lại đạt kim ngạch dưới 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 7 tháng qua, Việt Nam đã xuất sang Trung Quốc 99 triệu USD xăng dầu các loại và xuất dầu thô trị giá 369,3 triệu USD.

Trong khi đó, trong số trên 28 tỷ USD kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc, thì có tới 6 mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD. Đứng đầu là kim ngạch nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 5,29 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện (3,88 tỷ USD), vải các loại (2,98 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,81 tỷ USD)...

Đáng chú ý, kim ngạch nhập ôtô nguyên chiếc các loại và linh kiện phụ tùng ôtô cũng đạt trên 1 tỷ USD.