
Ngày 29/8, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố chương trình “Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản: Đường tới thành công” - “Inno Vietnam – Japan Fast Track Pitch 2023”.
Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động “Xây dựng hệ sinh thái đồng sáng tạo giữa Nhật Bản và ASEAN” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đồng chủ trì.
Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với mục tiêu thu hút doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đến từ Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á cùng giải quyết các vấn đề cấp thiết mà các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đang gặp phải. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp sở hữu thách thức và doanh nghiệp đề xuất giải pháp giúp thúc đẩy trao đổi tri thức và làm tăng hiệu quả của việc ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đây cũng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp tới các khách hàng lớn tiềm năng. Đặc biệt, các sản phẩm, giải pháp xuất sắc sẽ có cơ hội được doanh nghiệp sở hữu thách thức hỗ trợ phát triển và đầu tư trong tương lai, hướng tới mở rộng thị trường và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Ông Ishikawa Hiroshi - Giám đốc điều hành JETRO, Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, cho biết chương trình “Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản: Đường tới thành công” chính là con đường nhanh nhất dành cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thiết lập kinh doanh, tiếp cận các tổ chức hỗ trợ, và các nguồn lực khác của Chính phủ.
Tại Lễ công bố, 6 doanh nghiệp và tập đoàn lớn sở hữu thách thức đến từ Nhật Bản và Việt Nam sẽ công bố chi tiết về thách thức năm 2023 của họ, bao gồm: Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn FPT, Công ty Công nghệ MoMo (Việt Nam); Tập đoàn Kokyu, Tập đoàn Money Forward, và Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng (Nhật Bản).
Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Công nghệ Momo, tin rằng người Việt Nam nên được tiếp cận các dịch vụ tài chính kỹ thuật số để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Fast Track Pitch cung cấp một nền tảng đáng kinh ngạc để Momo hợp tác với các công ty khởi nghiệp có nhiều tiềm năng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp thay đổi thị trường tài chính cho người dân Việt Nam. Cùng với đó, Momo có thể phá vỡ các rào cản và tạo ra một tương lai nơi mọi người có thể tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số”, ông Nguyễn Mạnh Tường nhấn mạnh.
Ông Đức Võ, Giám đốc chiến lược và đầu tư, Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES, cho rằng điện khí hóa toàn cầu đang phát triển với tốc độ rất nhanh với những tiến bộ đột phá diễn ra ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cùng với cam kết toàn cầu, thế giới chứng kiến cơ hội to lớn hướng tới sự bền vững toàn cầu; trong đó, các giải pháp đổi mới trong việc tái sử dụng và tái chế pin đóng vai trò quan trọng không chỉ giúp giảm lượng khí thải carbon ở thượng nguồn, ít phụ thuộc vào vật liệu khai thác mới mà còn cho phép xe điện trở nên dễ dàng chi trả hơn và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn cầu sang xe điện.
“Chúng tôi mong đợi và khuyến khích các tài năng và nỗ lực toàn cầu để cùng nhau tạo ra những tác động bền vững”, ông Đức Võ cho hay.
Hoạt động “Xây dựng hệ sinh thái đồng sáng tạo giữa Nhật Bản và ASEAN” được tổ chức thành công tại Singapore (20/4/2023) và Bangkok (7/8/2023), thu hút hơn 700 nhà đầu tư, startups, doanh nghiệp lớn và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo tham gia.
Tại Việt Nam, chương trình “Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản: Đường tới thành công” dự kiến sẽ trở thành sự kiện thường niên, thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đến từ Nhật Bản, Việt Nam và trên toàn Đông Nam Á tham dự.
Chương trình có sự đồng hành của các tổ chức quốc tế như: Ban Thư ký ASEAN, các đối tác doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam và Nhật Bản, hứa hẹn sẽ là sự kiện bùng nổ của sức mạnh trí tuệ và giải pháp công nghệ tiên phong trong khu vực.




Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Với quy mô gần 600 ha cùng tổng vốn đầu tư 7.596 tỷ đồng, Tổ hợp 5 dự án vừa được khởi công tại xã Thịnh Minh được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Phú Thọ. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số của địa phương trong giai đoạn 2026–2030...
Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ban hành khung quản lý mới về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, áp dụng đồng bộ và thống nhất trên toàn địa bàn sau khi mở rộng địa giới hành chính...
NIC Hòa Lạc đang được định hướng trở thành không gian hợp tác công nghệ Việt - Nhật, nơi doanh nghiệp, viện trường và nhà đầu tư cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm và kết nối đầu tư, thay vì chỉ dừng ở hoạt động kết nối đổi mới sáng tạo...
Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus vừa được khánh thành tại Đại học Thái Nguyên sẽ giúp bổ sung hạ tầng đào tạo AI, IoT, Big Data và bán dẫn, trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.