08:56 09/03/2022

Việt Nam và Vương quốc Anh “bắt tay” thúc đẩy UKVFTA hiệu quả hơn

Huyền Vy

Tiếp nối chuỗi sự kiện về UKVFTA trong thời gian vừa qua, ngày 15/3 tới đây, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Một năm thực thi UKVFTA: Thành tựu nội bật và Định hướng sắp tới”…

Kim ngạch song phương Việt Nam - UK trong năm 2021 đạt 6,61 tỷ USD, tăng trưởng 17,24% so với năm 2020.
Kim ngạch song phương Việt Nam - UK trong năm 2021 đạt 6,61 tỷ USD, tăng trưởng 17,24% so với năm 2020.

Hội nghị được tổ chức đồng thời tại cả hai đầu cầu Hà Nội và London để hai bên cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được sau năm đầu tiên Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực. Đồng thời đánh giá về vai trò và mức độ hỗ trợ của Hiệp định UKVFTA đối với các ngành xuất khẩu và doanh nghiệp của hai bên, đặc biệt là Việt Nam, trong việc phục hồi từ đại dịch và tạo đà tăng trưởng.

Đây sẽ là cơ hội cho các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp của cả hai bên cùng thảo luận, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong năm đầu tiên thực thi UKVFTA; xác định định hướng thực thi Hiệp định trong tương lai; đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm của những ngành nghề, doanh nghiệp đã tận dụng thành công Hiệp định này.

Bên cạnh đó, đây cũng là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp cùng các cơ quan thảo luận về các khó khăn, tồn tại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong quá trình áp dụng UKVFTA, quá đó tìm ra những giải pháp để thúc đẩy hơn nữa sự hiệu quả trong công tác thực thi Hiệp định này trong thời gian tới.

 

Hiệp định UKVFTA được ký chính thức tại London, Vương quốc Anh (UK) ngày 29/12/2020, được áp dụng tạm thời từ ngày 01/01/2021, và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch song phương Việt Nam - UK trong năm 2021 đạt 6,61 tỷ USD, tăng trưởng 17,24%, cơ bản đã phục hồi được về mức kim ngạch năm 2019 sau một năm giảm sâu do tác động của dịch Covid-19.