12:52 17/11/2009

Việt - Trung sắp có khu kinh tế xuyên quốc gia

Từ Nguyên

Hội nghị hợp tác kinh tế giữa 4 địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 19-21/11

Cuộc họp báo giới thiệu hội nghị.
Cuộc họp báo giới thiệu hội nghị.
Hội nghị hợp tác kinh tế giữa 4 địa phương của Việt Nam là Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 19-21/11.

Tại buổi họp báo giới thiệu hội nghị ngày 16/11, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho biết, hội nghị lần này sẽ bàn thảo 5 nội dung quan trọng: phát triển thương mại và đầu tư, du lịch lữ hành, giao thông vận tải, hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hoá thế thao; hợp tác về y tế, phòng chống dịch bệnh, phát triển nông nghiệp.

Trong lĩnh vực thương mại đầu tư, các bên sẽ bàn việc thiết kế các khu mậu dịch tự do xuyên biên giới, các khu ngoại quan, cảng bảo thuế.. của 5 tỉnh, thành phố theo một qui hoạch thống nhất, có sự bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau cùng có lợi.

Đặc biệt, hội nghị lần này sẽ tập trung cho kế hoạch hợp tác xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên quốc gia Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Vân Nam).

Theo kết hoạch, khu kinh tế chung này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tham gia đầu tư trong những dự án cụ thể như xây dựng kho hàng lạnh phục vụ xuất nhập khẩu hàng tươi sống, thuỷ hải sản, sản xuất nguyên phụ liệu dệt may để xuất khẩu đi nước thứ 3.

Ngoài ra, để phát khai thác tối đa tiềm năng của các bên, hội nghị cũng sẽ ưu tiên chú trọng đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng đường sá, giao thông.

Tính đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào 4 tỉnh nói trên của Việt Nam 202 dự án với 788,5 triệu USD vốn đăng ký. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu 9 tháng đầu năm nay chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 430 triệu USD.