
Ngày 1/12, đoàn công tác Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) do ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị dẫn đầu đã tham dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Krông Pa (Gia Lai) do tập đoàn Thành Thành Công (TTC) và Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) tổ chức.
Dự án nhà máy điện mặt trời Krông Pa do GEC, thành viên TTC làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 70 ha (tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), có công suất 49MW với tổng vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 3/2018.
Với gần 7.000 khung lắp và hơn 209.000 tấm pin mặt trời (loại 330Wp), công trình này sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 103 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho khoảng 47.000 hộ dân và giúp giảm phát thải khí CO2 khoảng 29.000 tấn/năm.
Việc khánh thành nhà máy điện mặt trời Krông Pa là bước tiến lớn trong việc tận dụng năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường và đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mặt trời của tập đoàn TTC nói chung và GEC nói riêng trong thời gian qua. Nếu nhà máy Phong Điền là nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam thì nhà máy Krông Pa là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện nay do GEC làm chủ đầu tư.
Thông qua các chi nhánh trên địa bàn Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với đầu mối là Vietcombank chi nhánh Gia Lai, Vietcombank là ngân hàng duy nhất tài trợ vốn đầu tư cho dự án.
Đây cũng là kết quả điển hình cho sự hợp tác giữa TTC và Vietcombank mà cầu nối là hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank cho biết sẽ thắt chặt hơn nữa mối gắn kết giữa TTC và Vietcombank, thông qua việc hỗ trợ TTC tại các dự án năng lượng sạch trong thời tới, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trên thị trường của Vietcombank và là ngân hàng tiên phong trong đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch.
Các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đang tạo ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 không gây tác động tiêu cực lớn đến xuất khẩu công nghệ cao, nhưng lại đặt ra bài toán khó cho ngành nông sản và dệt may. Việt Nam cần có chiến lược thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics nhờ vị trí địa lý chiến lược, khả năng kết nối thương mại và tiềm năng phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...
Hàng loạt định chế tài chính và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới bày tỏ mong muốn mở rộng sự diện diện tại Việt Nam thông qua VIFC-HCMC. Trong đó, Qualcomm đã chính thức trao Ý định thư bày tỏ nguyện vọng tham gia vào dự án này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.