19:16 27/02/2024

Vietcombank tham gia chương trình “Tri ân cội nguồn cách mạng” tại khu di tích lịch sử của ngành Ngân hàng

Thu Hà

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn và trồng cây “Tri ân cội nguồn cách mạng” tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng, thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại chương trình, Vietcombank trao số tiền 13,9 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng 278 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và đoàn công tác ngành Ngân hàng trồng cây tại khu di tích lịch sử của ngành.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và đoàn công tác ngành Ngân hàng trồng cây tại khu di tích lịch sử của ngành.

Tham dự chương trình có đ/c Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đ/c Chẩu Văn Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí nguyên lãnh đạo NHNN Việt Nam, lãnh đạo huyện Sơn Dương; về phía Vietcombank có sự tham dự của đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng Ban Giám đốc Chi nhánh Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử, bày tỏ lòng thành kính tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Ngân hàng đi trước đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của Ngành từ những ngày đầu thành lập.

Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng là địa điểm Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đặt trụ sở từ tháng 4/1952 đến tháng 10/1954. Tại đây, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã tổ chức phát hành giấy bạc ngân hàng lần đầu tiên, thu hồi giấy bạc tài chính, củng cố và ổn định hệ thống tiền tệ độc lập, tự chủ của nước ta, phát triển tín dụng ngân hàng, phục vụ tích cực cho sản xuất và đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta. Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng đã được các thế hệ cán bộ đi sau quan tâm xây dựng, nâng cấp, tu bổ nhiều lần từ năm 2001 đến nay.

Đặc biệt, vào năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng, công trình đã được cải tạo mở rộng, nâng cấp và hoàn thiện với các hạng mục Khu trung tâm, Nhà truyền thống, Khu bia di tích, Quảng trường, sân vườn, các hạng mục phụ trợ, trồng cây xanh... Đến tháng 8/2023, công trình tiếp tục hoàn thiện hạng mục Tháp Thông Thiên để ngành Ngân hàng có được một Khu di tích lịch sử ý nghĩa như hiện nay.

Đoàn đại biểu cán bộ ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Thông Thiên.
Đoàn đại biểu cán bộ ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Thông Thiên.

Nhân dịp này, góp phần tích cực hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh, vì một Việt Nam xanh, ngành Ngân hàng đã tổ chức chương trình “Tết Trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với mong muốn cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống tốt đẹp mỗi dịp Tết đến, Xuân về theo lời dạy của Bác Hồ "Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 5 từ trái sang) trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 5 từ trái sang) trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vietcombank đã đại diện trao biển tượng trưng ủng hộ số tiền 13,9 tỷ đồng xây dựng 278 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương, góp phần thiết thực cùng địa phương hoàn thành đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng mục tiêu đề ra.