
Đối với khách hàng, ngư dân bị thiệt hại trực tiếp do hiện tượng thủy, hải sản chết hàng loạt vừa qua, ngân hàng VietinBank cho biết sẽ xem xét miễn lãi suất đối với dư nợ trong vòng 3 tháng. Đồng thời, VietinBank cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.
Từ đầu tháng 4/2016 tại một số tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế xuất hiện hiện tượng thủy, hải sản nuôi trồng, thủy hải sản tự nhiên chết bất thường với số lượng lớn. Điều này gây ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh tế, hoạt động sản xuất của bà con ngư dân, doanh nghiệp liên quan.
Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank khẳng định, ngay khi xảy ra hiện tượng thủy, hải sản chết hàng loạt, gây ảnh hưởng về kinh tế đối với khách hàng và ngư dân 4 tỉnh miền Trung, với chủ trương không đặt mục tiêu lợi nhuận đối với nhóm khách hàng này nên VietinBank đã ban hành một loạt chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất.
Đối với khách hàng bị thiệt hại trực tiếp bao gồm khách hàng nuôi và thủy hải, sản bị chết; ngư dân hành nghề đánh bắt thủy, hải sản thì VietinBank xem xét miễn lãi suất đối với dư nợ bị thiệt hại trong vòng 3 tháng; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.
Đối với khách hàng bị ảnh hưởng khác bao gồm các khách hàng chế biến, kinh doanh thương mại thủy hải sản, du lịch, nhà hàng, khách sạn và các hoạt động đầu tư liên quan… thì VietinBank xem xét miễn lãi suất đối với dư nợ thiệt hại trong 1 tháng và cũng đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.
Ngoài ra, các khách hàng vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 thiệt hại thì VietinBank xem xét cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ đối với khoản vay đã đến hạn. Đồng thời miễn lãi trong 3 tháng đối với chủ tàu đã đóng tàu và đưa vào khai thác, sử dụng nhưng không tiêu thụ được thủy, hải sản đánh bắt.
Đặc biệt, đối với các khoản vay mới và khách hàng mới, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiệt hại liên quan tới thủy, hải sản chết, trong đó cho vay ngắn hạn VietinBank áp dụng lãi suất tối thiểu 6%/năm trong tối đa 3 tháng kể từ ngày giải ngân; đối với cho vay dài hạn thì xem xét áp dụng lãi suất tối thiểu 7%/năm, tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.
Thời gian triển khai chương trình từ 5/5/2016 đến 30/9/2016.
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành với nhiều điểm mới mang tính đột phá như mô hình thanh toán bù trừ độc lập, giám sát dữ liệu theo thời gian thực và lộ trình niêm yết hàng hóa Việt, hứa hẹn sẽ tạo nền tảng hiện đại, minh bạch và an toàn cho thị trường trong thời kỳ hội nhập...
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xây dựng ba kịch bản xuất khẩu thủy sản năm 2026, trong đó kịch bản cơ sở dự báo kim ngạch đạt 12,1 - 12,3 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, ngành kỳ vọng duy trì đà tăng tại các thị trường trọng điểm, đồng thời các điểm nghẽn về chi phí và thương mại được tháo gỡ…
HCMC K-Brand Expo 2026 đánh dấu năm thứ 05 của chương trình kết nối doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc. Sự kiện sẽ diễn ra từ 27-29/8 tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến quy tụ gần 200 gian hàng, trong đó công nghệ và AI chiếm hơn 40% tổng số gian hàng…
Thông tư 33/2026/TT-BNNMT nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ, tăng cường minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác và nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng cảng cá…
Một trong những lỗi phổ biến thường gặp khi doanh nghiệp công bố thông tin báo cáo ESG, đó là Greenwashing (tẩy xanh)- tình trạng nói nhiều hơn những gì thực sự làm, phóng đại lợi ích môi trường; báo cáo ESG công bố số liệu hoặc tuyên bố nhưng thiếu bằng chứng. Theo phân tích của chuyên gia, khi doanh nghiệp quảng bá xanh như vậy sẽ dẫn đến những hệ lụy lớn không chỉ ở góc độ truyền thông mà còn gây rủi ro trong kinh doanh...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.